1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Hà Nội
  4.  › 
  5. Tin tức Hà Nội

Phát triển làng nghề truyền thống xôi Phú Thượng và giữ vững danh hiệu phường văn hóa

01/08/2019
Phú Thượng là một phường thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội (trước thuộc địa giới hành chính quận Từ Liêm). Phường Phú Thượng có diện tích là 652,97 ha, dân số 23.141 người, có 6.790 hộ, được chia làm 14 địa bàn dân cư, với 55 tổ dân phố. Nhân dân Phú Thượng có truyền thống lao động cần cù, sáng tạo. Bên cạnh nghề trồng lúa, Phú Thượng còn có nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, kéo kén, đặc biệt nhắc đến Phú Thượng là nhắc đến thương hiệu xôi truyền thống nổi tiếng.

 Phú Thượng nỗ lực phấn đấu, xứng đáng với danh hiệu phường văn hóa

Với quyết tâm đưa phường Phú Thượng trở thành phường văn hóa theo đề án 03/ĐA – QUTH ngày 2/4/2019 của quận ủy Tây Hồ về việc xây dựng “Phường văn hóa”. Ngày 27/12/2013 Đảng ủy phường đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 78-NQ/ĐU để chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về thực hiện các tiêu chí về phường văn hóa gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Chính vì vậy mà đời sống tinh thần của người dân trong phường ngày càng được nâng cao như công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; công tác trợ cấp đối với những người có công với cách mạng; không có bạo lực gia đình nghiêm trọng; không có hộ gia đình tàng trữ, kinh doanh, sử dụng văn hóa phẩm cấm lưu hành; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được thực hiện thường xuyên; công tác dân số - KHHGĐ giảm sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn phường đã giảm; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sâu rộng trong nhân dân; công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo được Đảng ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thường xuyên; công tác giáo dục đào tạo được nâng cao; an sinh đảm bảo; an ninh trật tự được giữ vững góp phần từng bước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng văn hóa phường.

Trong những năm qua, phát triển kinh tế được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy -HĐND - UBND phường Phú Thượng, với chỉ đạo phát triển kinh tế theo định hướng “Dịch vụ - Thương mại - Nông nghiệp” đảm bảo ổn định và bền vững. Tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn phường hàng năm tăng từ 15% - 20%... Bên cạnh đó, phường còn tạo điều kiện cho hàng trăm hộ gia đình trên địa bàn phường vay vốn, tạo công ăn việc làm cho 450 lao động… Hiện tại, phường Phú Thượng không có hộ nghèo và cận nghèo.

Việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở phường Phú Thượng cũng được thực hiện một cách triệt để, việc cưới, việc tang được địa bàn dân cư, tổ dân phố cùng gia đình phối hợp tổ chức trang trọng, văn minh, tiết kiệm; công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo, đường phố thông thoáng; các hộ kinh doanh đảm bảo tiêu chuẩn; Phường thường xuyên ra quân xử lý vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa khang trang, sạch đẹp; Cơ sở vật chất kỹ thuật ở phường Phú Thượng được đầu tư xây dựng đạt chuẩn Quốc gia về y tế, trường mầm non, tiểu học, trung học…

 

Đến nay, phường Phú Thượng đã xây dựng một hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và trật tự an toàn xã hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được quan tâm, công tác phòng chống tội phạm được tăng cường, các vụ phạm pháp đều được giải quyết kịp thời, tỷ lệ phá trọng án đạt 100%, khám phá thường án đạt 86,6%. Năm 2016, Công an phường Phú thượng được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Bên cạnh đó, phường Phú Thượng còn thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, công tác tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự và tuyển chọn gọi thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân theo kế hoạch. 5 năm liền (2013 – 2017) Ban chỉ huy quân sự phường được tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng.

Để góp phần thành công vào việc thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng phường văn hóa Phú Thượng không thể không nói đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể phường trong việc vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, giúp đỡ người nghèo, đẩy mạnh toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên hàng Việt Nam”… năm 2017, 2018 MTTQ phường được thành phố tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hội Nông dân cũng vận động hội viên tham gia sản xuất, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình; Hội Liên hiệp phụ nữ phường thì đẩy mạnh phong trào thi đua với phương châm Phụ nữ Thủ đô “Tự tin – Tự trọng – Trung  hậu – Đảm đang”  trong công tác chăm sóc sức khỏe gia đình, sức khỏe sinh sản, phòng chống các tệ nạn… Hàng năm hội Phụ nữ phường đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hội Cựu Chiến binh luôn phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, quan tâm chăm lo củng cố tổ chức hội, giúp đỡ hội viên sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị; hoạt động của Đoàn Thanh niên từng bước đổi mới, làm tốt việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, hỗ trợ thủ tục hành chính cho người dân, tích cực trong mọi hoạt động về chăm sóc bảo vệ trẻ em, phòng chống dịch bệnh, xây dựng quảng bá thương hiệu làng nghề truyền thống… trong 3 năm liên tiếp (2016 – 2018) Đoàn Thanh niên phường nhận được nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn; bên cạnh đó hội Người cao tuổi, hội Chữ thập đỏ, hội Cựu Thanh niên xung phong, hội Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh, hội Khuyến học, hội Nạn nhân chất độc da cam, hội Làng nghề… đã bám sát Điều lệ hội hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ, đạt hiệu quả tốt. Thực hiện đảm bảo nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ xây dựng phường văn hóa.

Sau 5 năm phấn đấu quyết liệt, ngày 30/1/2019, phường Phú thượng được UBND quận Tây Hồ công nhận đạt phường văn hóa, đây là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của phường.

Giữ gìn và phát triển thương hiệu làng nghề thống -Xôi Phú Thượng

Nhân dân Phú Thượng có truyền thống lao động cần cù, sáng tạo. Bên cạnh nghề trồng lúa, Phú Thượng còn có nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, kéo kén, đặc biệt nhắc đến Phú thượng là nhắc đến thương hiệu xôi truyền thống nổi tiếng. Xôi Phú Thượng đạt danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” theo quyết định số 7286 của UBND TP. Hà Nội vào năm 2016. Đầu năm 2017, được UBND quận Tây Hồ tạo điều kiện cho phép UBND phường Phú Thượng thành lập Ban Vận động  Xây dựng Hội Làng nghề. Qua quá trình vận động, ban vận động đã vận động được 329 thành viên tham gia Hội Làng nghề truyền thống Xôi Phú Thượng; Ngày 23/12/2017, UBND phường chỉ đạo tiến hành Đại hội Hội Làng nghề truyền thống xôi Phú Thượng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội bầu ra 15 ông bà trong BCH Hội, bầu 1 Chủ tịch hội và 2 Phó chủ tịch. BCH Hội có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động, Chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Hội. Đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ 215 hội viên được sử dụng điện một giá để sản xuất; Ngày 13/9/2018 UBND quận Tây Hồ ra quyết định số 2013/QĐ-UBND cho phép phường Phú Thượng được thành lập Hội Làng nghề truyền thống xôi Phú Thượng.

Hàng năm, vào dịp tổ chức lễ hội đình làng Phú Gia, được sự quan tâm của Đảng, UBND phường Phú Thượng, hội Làng nghề, phối hợp cùng với Ban khánh tiết đình làng Phú Gia tổ chức lễ hội Xôi. Hiện nay, thương hiệu xôi Phú Thượng ngày càng có uy tín, được nhiều người biết đến. Để đáp ứng nhu cầu hiện nay UBND, Hội Làng nghề truyền thống luôn quan tâm, xúc tiến quảng bá sản phẩm. Một trong những tiêu chí luôn được Hội Làng nghề đặt ra với sản phẩm xôi Phú Thượng là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Hàng năm, phường tổ chức lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các hộ làm nghề nấu xôi. Tất cả các hộ nấu xôi tại làng đều cam kết đảm bảo tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngày 18/2/2019,  Bộ khoa học và công nghệ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã công nhận mẫu nhãn hiệu xôi Phú Thượng và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sản phẩm làng nghề. Cũng vào đầu năm 2019 này, xôi Phú Thượng đã được chọn là 1 trong 9 món ăn của Thủ đô Hà Nội tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Xôi Phú Thượng đang từng bước khẳng định thương hiệu sản phẩm của làng nghề truyền thống đến thị trường trong nước và quốc tế. Việc quảng bá, thu hút khách hàng đang khơi dậy tiềm năng sẵn có tại địa phương, tạo công ăn việc làm và nâng cao đời sống cho nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Phú Thượng ngày càng văn minh, hiện đại. Duy trì, phát triển làng nghề truyền thống xôi Phú Thượng và giữ vững danh hiệu phường văn hóa.

Như Anh/ Báo Người Hà Nội

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)