1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Hà Nội
  4.  › 
  5. Tin tức Hà Nội

Hà Nội vững bước đi lên bằng nội lực

16/10/2019
Thực ra nói một cách chính xác phải là sau hơn 11 năm, tính từ ngày 29/5/2008, Quốc hội khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 15/2008/QH12 về việc điều chinh địa giới hành chính TP. Hà Nội và một số tỉnh có liên quan. Tuy nhiên, từ khi có nghị quyết của Quốc hội đến việc triển khai thực hiện trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội, bao giờ cũng có độ trễ về mặt thời gian nên tôi cứ tạm tính là sau hơn 10 năm Hà Nội chính thức mở rộng địa giới hành chính, bộ mặt của thành phố dần có những đổi thay mà bất kỳ người Hà Nội nào cũng có thể nhìn thấy được.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao giấy phép đầu tư

cho các nhà đầu tư vào Hà Nội

 

Từ những con số biết nói

Cùng với nhân dân cả nước, người dân Hà Nội đang khẩn trương, nô nức đón chào kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/ 2019) và hơn 10 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính. Trên tinh thần ấy, Đảng bộ, chính quyền và người dân Thủ đô trong suốt chặng đường lịch sử đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, không quản khó khăn vất vả vì một Thủ đô yêu dấu, trái tim của cả nước và vì cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần của người dân theo nếp xưa:

Không thơm cũng thể

hoa nhài

Dẫu không thanh lịch cũng

người Tràng An. 

Những con số thống kê kết quả hoạt động kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của Thủ đô là những minh chứng sinh động, cụ thể và gần gũi nhất để mỗi người chúng ta vừa tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ và chính quyền Hà Nội cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân Thủ đô, đồng thời mỗi người tự nhận thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa vì một Hà Nội xứng danh “Thành phố vì hòa bình” và một Hà Nội sắp trở thành “Thành phố sáng tạo”.   

Theo số liệu báo cáo tóm tắt tại kỳ họp lần thứ 9 HĐND TP khóa XV, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 6 tháng đầu năm 2019 thì GRDP theo cách tính mới của TP. Hà Nội tăng 7,21%, (so với cùng kỳ tăng 7,15%), trong đó: Dịch vụ tăng 6,66% (cùng kỳ tăng 7,12%); công nghiệp - xây dựng tăng 8,38%, (cùng kỳ tăng 7,88%). Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,82% (cùng kỳ tăng 6,86%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 10,7% (cùng kỳ tăng 12%).

Du lịch tiếp tục phát triển, khách du lịch ước đạt 14,4 triệu lượt, tăng 9,5% (so với cùng kỳ tăng 17,2%), trong đó, khách quốc tế 3,3 triệu lượt, tăng 10,6% (khách quốc tế có lưu trú 2,34 triệu lượt, tăng 7,8% (so với cùng kỳ tăng 23,6%); tổng thu từ khách du lịch ước đạt 50,3 nghìn tỷ đồng, tăng 29,8%.

Theo đó chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hay còn gọi là PCI (viết tắt của Provincial Competitiveness Index) là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp của 6 tháng đầu năm 2019, tăng 4 bậc, đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố. An sinh xã hội đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Trên tinh thần ấy, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển: Đầu tư nước ngoài ước đạt 5,3 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu cả nước; lũy kế tổng số vốn đạt 41,2 tỷ USD (4.850 dự án vốn đăng ký 34,2 tỷ USD, 1.850 lượt góp vốn mua cổ phần vốn đăng ký 7 tỷ USD); lũy kế vốn thực hiện đạt khoảng 20,5 tỷ USD (tỷ lệ đạt 49,7%). Kim ngạch xuất khẩu ước tăng 5,4% (cùng kỳ tăng 22,5%); nhập khẩu ước tăng 4,6% (cùng kỳ tăng 7,4%). Tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 140 nghìn tỷ đồng, tăng 12,02% (cùng kỳ tăng 10,5%). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân ước tăng 4,01%-4,07% (cùng kỳ là 3,4%).

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, Thành phố quyết định chủ trương đầu tư 17 dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, với tổng số vốn đăng ký 12.600.000.000 đồng; điều chỉnh vốn đầu tư 34 dự án, trong đó 25 dự án tăng vốn thêm 7.100.000.000 đồng. Đã cấp giấy chứng nhận thành lập mới 13.690 doanh nghiệp, với vốn đăng ký 143.700.000.000 đồng (tăng 10% về số lượng doanh nghiêp và tăng 1 % vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước).

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 132.134 tỷ đồng, đạt 50,2% dự toán (cùng kỳ đạt 50,4% dự toán), tăng 12,8% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa 122.425 tỷ đồng, đạt 50,2% dự toán. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 33.818 tỷ đồng, tăng 9,1% cùng kỳ, đạt 33,5% dự toán (cùng kỳ đạt 32,7% dự toán), trong đó: Chi đầu tư phát triển 14.467 tỷ đồng, đạt 32,2% dự toán (cùng kỳ đạt 33,6% dự toán); Chi thường xuyên 19.338 tỷ đồng, đạt 40,7% dự toán,...

Vẫn biết con số chỉ là con số thôi. Nhưng quả thật những số liệu thống kê trên đây là những con số biết nói. Về cơ bản nó đã phản ánh được kết quả hoạt động kinh tế - xã hội của Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2019, thời gian gần nhất mà chúng ta hoàn toàn có thể kiểm chứng được bằng nhiều cách khác nhau để thấy được sự phấn đấu không ngừng nghỉ, vượt qua nhiều thử thách khách quan cũng như chủ quan của cả hệ thống chính trị và gần 8 triệu người dân Thủ đô trong nửa đầu của năm 2019.  

Cần nhiều giải pháp đồng bộ hơn nữa

Rõ ràng là để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm 2019 là 7,6 - 8% mà Nghị quyết HĐND TP. Hà Nội đề ra từ đầu năm, thì 6 tháng cuối năm chỉ tiêu cần đạt phải là 7,4 - 7,6%. Vì thế 6 tháng cuối năm UBND thành phố chủ trương chỉ đạo tập trung vào một số giải pháp nhằm đảm bảo sự đồng bộ trong kế hoạch phát triển. Đó là UBND thành phố cũng như các cấp các ngành và cả hệ thống chính trị cần chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Đáng chú ý, để đạt mức tăng trưởng đã được đề ra từ đầu năm, UBND thành phố sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành những chỉ tiêu đạt thấp và còn gặp những khó khăn trở ngại nhất định, cụ thể như: Tăng trưởng công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, xuất, nhập khẩu; cấp nước sạch nông thôn; tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có trạm xử lý nước sạch; công nhận mới và công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia; giao đất dịch vụ...

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố. Nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường. Điều hành thu, chi ngân sách đạt hiệu quả hơn. Chú trọng và nâng cao chất lượng đối với các chỉ tiêu về danh hiệu văn hóa; đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công...

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra từ đầu năm để hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2019, đi đôi với chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; triển khai Đề án thí điểm quản lý theo mô hình Chính quyền đô thị theo kết luận của Bộ Chính trị.

Theo đó, Hà Nội sẽ tập trung thực hiện để hoàn thành những chỉ tiêu đạt thấp và còn khó khăn. Thành phố đặt quyết tâm thực hiện quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; đẩy nhanh hơn nữa việc phê duyệt các quy hoạch phân khu, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, trật tự xây dựng; tăng cường quản lý khai thác tài nguyên, nhất là khai thác cát; quyết liệt chỉ đạo hoàn thành công tác giao đất dịch vụ; chú trọng công tác bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Như vậy có thể thấy, 6 tháng đầu năm 2019, Thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, nhưng để đạt chỉ tiêu cả năm theo kế hoạch đã đề ra, khối lượng công việc còn lại trong 6 tháng cuối năm là rất lớn và không phải đã hết khó khăn. Nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân Thủ đô bằng những giải pháp đồng bộ, quyết liệt của các cấp chính quyền, tôi tin tưởng rằng Hà Nội sẽ về đích sớm về mặt thời gian, có một số chỉ tiêu có thể vượt kế hoạch vừa để thiết thực chào mừng 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 10 năm mở rộng địa giới hành chính của thành phố, vừa để hướng tới chào mừng Đại hội các cấp vào năm 2020, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đỗ Ngọc Yên/Người Hà Nội

 

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)