1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Hà Nội
  4.  › 
  5. Tin tức Hà Nội

Cống Vị - Ba Đình: Xây dựng ''chuồng cọp'' trái phép, chính quyền bao giờ xử lý?

05/08/2020
Ngang nhiên xây dựng “chuồng cọp” trái phép, chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh tại phường Cống Vị (Ba Đình- Hà Nội) làm mất mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân bức xúc, vậy bao giờ chính quyền vào cuộc xử lý?

Cụ thể, theo đơn thư phản ánh, gia đình anh Đỗ Đức Hạnh (SN 1972), trú tại tổ 21 cụm 14 phường Cống Vị, Ba Đình - Hà Nội thuê nhà của gia đình anh Ngô Quang Trung (SN 1974), địa chỉ tại phòng 110 (tầng 1) tập thể Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn để kinh doanh.

Sau thời gian thuê nhà, gia đình anh Hạnh đã tự ý lợp mái tôn lên phần diện tích đang thuê của gia đình anh Trung mà không hề lấy ý kiến gia đình và xin phép chính quyền địa phương.

Lợi dụng việc đang thuê nhà của gia đình anh Trung ở tầng 1, đầu năm 2019, anh Hạnh (đang ở tại Tập thể Thủ Lệ 2, Ngọc Khánh) mua nhà tầng 2 (phía trên nhà anh Trung) và bắt đầu chiến thuật “đánh lấn” làm ban công xung quanh nhà trên tầng 2, làm cầu thang và xây dựng thêm phòng trái phép trên nóc khu tập thể, mỗi hôm một tí đã giúp anh Hạnh gần như “độc chiếm” phần khoảng không của khu Tập thể và chiếm đoạt phần diện tích đang thuê tại tầng 1 của gia đình nhà anh Trung.

Mặc dù, gia đình anh Trung đã nhiều lần làm đơn gửi lên các cơ quan chức năng nhưng không hiểu vì sao cơ quan chức năng vẫn không vào cuộc xử lý khiến người dân vô cùng bức xúc.

Ngang nhiên xây dựng “chuồng cọp” nhưng chưa bị cơ quan chức năng xử lý?

Trước thực trạng trên, Phóng viên Môi trường và Xã hội đã liên hệ với UBND phường Cống Vị để tìm hiểu. Tại đây, ông Lê Huy cán bộ địa chính UBND phường Cống Vị (Ba Đình) xác nhận: “Căn nhà số 110 tập thể Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, địa chỉ 122 Linh Lang đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng cấp cho ông Ngô Quang Trung (Bố: Ngô Vĩnh Bao- PV), đồng thời có thực hiện việc đóng thuế đất sử dụng phi nông nghiệp hàng năm (Đất lưu không thuộc khu tập thể- PV). Hiện ủy ban nhân phường đang tổ chức hòa giải”.

Khi được hỏi về vấn đề ông Đỗ Đức Hạnh xây dựng trái phép “chuồng cọp” tại khu tập thể Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thì ông Huy nói: “Sẽ đi kiểm tra lại, mọi hành vi vi phạm sẽ được xử lý. Sau khi kiểm tra, sẽ sớm có thông tin cho báo chí”.

Sau đó, chính quyền phường Cống Vị đã tổ chức buổi làm việc với các bên liên quan và khẳng định sẽ xử lý dứt điểm các vi phạm. Tuy nhiên, hơn nửa tháng trôi qua cơ quan này vẫn chưa có động thái vào cuộc xử lý. Phải chăng chính quyền phường Cống Vị chỉ “nói suông” cho qua chuyện?

Tiếp tục, Phóng viên đã liên hệ với UBND quận Ba Đình để làm rõ vấn đề trên nhưng đến nay vẫn “bặt vô âm tín”.

Như vậy, có hay không việc các bộ phận chuyên môn của UBND phường Cống Vị đang cố tình “nhắm mắt làm ngơ”, để cho việc chiếm đoạt nhà đất, chiếm dụng vỉa hè, dựng lều bạt làm nơi kinh doanh, buông lỏng quản lý xây dựng, mặc cho sai phạm diễn ra trong nhiều năm liền?

Chính quyền phường Cống Vị có “nhắm mắt làm ngơ” cho việc lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh

Trước đó, tòa soạn Môi trường và Xã hội cũng đã thông tin bài phản ánh: “Cống Vị - Hà Nội: Chiếm đoạt tài sản nhà đi thuê, xây dựng trái phép còn “vừa ăn cướp, vừa la làng”, với nội dung: “Hết hợp đồng thuê nhà nhưng vẫn cố tình “chầy ì” không chịu trả còn định chiếm đoạt khu nhà đất mà người cho thuê nhà đã sử dụng từ năm 1992 và đóng thuế đất phi nông nghiệp nhiều năm. Lợi dụng đang thuê nhà tầng 1, mua nhà tầng 2, lấy lý do “làm chống thấm mái” tự ý làm hàng chục mét ban công tầng 2, xây thêm phòng trên nóc, làm cầu thang nên gây bức xúc, phẫn nộ dư luận địa phương. Chẳng nhẽ, giữa thủ đô “ngàn năm văn hiến”, ở thời đại hiện nay mà còn có những chuyện “vô pháp, vô thiên” đến vậy sao”?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin…

Phan Tú/Môi trường & Xã hội

http://moitruongvaxahoi.vn/cong-vi-ba-dinh-xay-dung-chuong-cop-trai-phep-chinh-quyen-bao-gio-xu-ly-771726166.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)