1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Hà Nội
  4.  › 
  5. Tin tức Hà Nội

Bệnh nhân Covid - 19 từng phải chạy ECMO đầu tiên của Hà Nội xuất viện

05/10/2021
Sáng 17/9, Bệnh viện Thanh Nhàn đã làm thủ tục xuất viện cho 1 bệnh nhân Covid - 19 từng phải chạy ECMO đầu tiên của Hà Nội được chữa trị thành công và xuất viện.

Đội ngũ bác sỹ bệnh viện Thanh Nhàn tiễn bệnh nhân ngày xuất viện. Ảnh: Phú Khánh.

Bệnh nhân H.V.N ở phường Tân Mai (quận Hoàng Mai). Theo anh N kể, cách đây 2 tháng, gần nhà anh có ca nhiễm Covid - 19 là những người trong gia đình vợ, em của anh. Sau đó, anh N. được đưa đến khu cách ly tập trung tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Bệnh nhân mắc Covid - 19 sau hơn 10 ngày trong khu cách ly ở Thanh Trì.

Theo anh H.V.N, khi mắc bệnh, bị sốt rất cao, không thở được, như có ai bịt mũi. Lúc đưa vào bệnh viện được một lúc thì anh bất tỉnh, không biết gì nữa. Khi được chuyển đến bệnh viện Thanh Nhàn đã diễn biến nặng, tổn thương phổi đến 80%. Anh chia sẻ: “có lúc tôi không thở được và đã lịm đi. Cảm ơn các bác sỹ đã cứu sống tôi. Khi tôi tỉnh lại, việc thở vẫn khó khăn. Các y bác sỹ đã giúp đỡ liên tục để tối có thể dậy tập thở. Lúc đầu tập rất khó khăn, cả ngày chỉ hít sâu và thở từ từ, mỗi lần thở phải lấy hơi rất mệt"…

Trải qua 50 ngày chiến đấu với bệnh Covid - 19, nhờ sự tận tình của các y bác sỹ Bệnh viện Thanh Nhàn và phải trải qua các kỹ thuật khó và phức tạp như thở máy, lọc máu, ECMO (chạy tim phổi nhân tạo)…, anh N đã vượt qua và được xuất viện ngày 17/9.

"Giờ sức khoẻ của tôi đã ổn hơn rất nhiều. Tôi như được tái sinh và thêm trân trọng cuộc sống này", anh N. chia sẻ và mong muốn người dân không có việc cần thiết thì đừng ra đường để tránh lây lan dịch bệnh, rất dễ phải đối mặt với tử thần...

Bác sỹ Lê Văn Dẫn, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân chia sẻ: "đây là một ca bệnh nặng, tổn thương phổi đến 80%. Nhờ tinh thần chiến đấu của người bệnh, ekip chạy ECMO và chúng tôi đã thành công"; Bệnh nhân H.V.N là ca bệnh nhân đầu tiên được bệnh viện Thanh Nhàn sử dụng kỹ thuật ECMO, bệnh viện đã được tư vấn chuyên môn của các thầy thuốc bệnh viện tuyến Trung ương như bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh viện Bạch Mai…

Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay, các trường hợp bệnh nhân mắc Covid - 19 phải can thiệp ECMO thành công rất thấp. Trong cuộc chiến cứu lại mạng sống người bệnh thoát khỏi các biến chứng nặng của Covid - 19 thì ECMO là biện pháp cuối cùng.

Đây là ca bệnh đầu tiên của Bệnh viện Thanh Nhàn can thiệp ECMO thành công cứu sống được người bệnh, là thành quả lớn của ngành y tế Thủ đô.

Tính tới ngày 17/9, Bệnh viện Thanh Nhàn đã tiếp nhận 604 trường hợp F0, trong đó có 140 nặng từ bệnh viện tuyến dưới chuyển lên. Đa phần các trường hợp bệnh nhân mắc bệnh là người lớn tuổi, có bệnh lý nền. Việc điều trị ca bệnh nhân Covid - 19 nặng thành công góp phần giúp cho các y bác sĩ tự tin hơn và tiếp tục con đường bảo vệ sức khỏe người dân.

Theo Hoàng Linh/Doanh nghiệp & Thương hiệu

https://doanhnghiepthuonghieu.vn/benh-nhan-covid-19-tung-phai-chay-ecmo-dau-tien-cua-ha-noi-xuat-vien-p34242.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)