1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Giải trí
  4.  › 
  5. Thời trang

Giảm án cho thành viên của nhóm cướp manh động

26/01/2018
Nhóm cướp manh động ra tay giữa trưa trên đường tại TP HCM. Do chỉ tham gia với vai trò cảnh giới nên Trịnh Chí Quốc được giảm án.

 

Ngày 26-1, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử và quyết định giảm án từ 8 năm xuống 5 năm tù đối với bị cáo Trịnh Chí Quốc (36 tuổi; ngụ quận Tân Phú, TP HCM) về tội "Cướp tài sản".

Trước đó, TAND TP HCM đã xét xử Quốc và các đồng phạm là Nguyễn Ngọc Nhân (23 tuổi), Từ Đạt Minh (22 tuổi), Dương Quốc Bảo (28 tuổi; cùng ngụ quận Tân Phú) và Đoàn Hoàng Hiệp (33 tuổi; ngụ TP Hà Nội) về tội "Cướp tài sản". Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Quốc có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Quốc khai được rủ theo để cảnh giới chứ không trực tiếp tham gia. Sau khi nghị án, HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm mức án như trên.

Giảm án cho thành viên của nhóm cướp manh động - Ảnh 1.

Bị cáo Trịnh Chí Quốc tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo án sơ thẩm, do thiếu tiền tiêu xài, nhóm này lên kế hoạch, bàn nhau đi cướp tài sản tại TP HCM. Vào tháng 5-2013, Quốc quen với chị T.N. (30 tuổi) và biết chị này có nhiều tài sản nên nảy sinh ý định cướp.

Trưa 5-5-2016, Quốc vờ gọi điện hỏi thăm, biết chị N. đang ở nhà một mình nên đã báo cho đồng bọn. Nhóm đóng vai người giao hàng, lợi dụng lúc chị N. vừa mở cửa, Nhân kéo chị N. vào nhà tắm, trói lại để cướp tài sản rồi bỏ trốn.

Trưa 17-5-2016, băng này đang đi trên đường Thành Thái, quận 10, thấy chị P.L. (24 tuổi) đi một mình nên ép xe vào lề rồi cướp xe. Sau đó, Quốc và đồng bọn đến tiệm mắt kính của chị V.T.H. (quận 10) vờ mua hàng. Nhân kề dao vào cổ chị H., cướp điện thoại rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Giảm án cho thành viên của nhóm cướp manh động - Ảnh 2.

Nguyễn Ngọc Nhân kề dao vào cổ chủ tiệm mắt kính để cướp điện thoại.

Hai ngày sau, thấy chị P.T. (24 tuổi) đang chạy xe tay ga trên đường ở huyện Bình Chánh, nhóm Quốc đã gí roi điện rồi đẩy chị T. xuống đường, cướp xe.

Cho đến khi bị công an quận 10 bắt giữ, Quốc và đồng bọn đã thực hiện 4 vụ cướp, với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 112 triệu đồng.

Quốc Chiến/NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)