1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Thời sự

Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân

01/09/2018
Những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 3, các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to, gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp, tài sản của nhân dân. Cùng với các địa phương trong cả nước, Hà Nội đã và đang chủ động tập trung nhân lực, vật lực khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống người dân…

 

Nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ
 
Theo ông Đỗ Đức Thịnh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) Thành phố Hà Nội, tính đến nay, mưa bão đã gây ngập trắng 4.425ha lúa, ngập sâu 5.167ha, diện tích hoa màu bị dập nát toàn bộ là 519,3ha… Lượng mưa lớn, diện rộng khiến nước các sông Bùi, sông Tích, sông Đáy dâng cao gây tràn một số tuyến đê vùng, gây úng ngập một số khu vực tại các huyện Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Số hộ bị ngập là 4.655 hộ. Tại huyện Chương Mỹ - nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn huyện có khoảng 1380,9ha lúa bị ngập úng; diện tích rau màu bị ngập là 307,7ha; diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập là 603,5ha; số dân bị ngập nhà 3683 hộ; đường giao thông nông thôn và nội đồng bị ảnh hưởng dài 10.205m…
 
Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân
Người dân huyện Chương Mỹ được hỗ trợ kịp thời sau lũ. Ảnh: ĐC
Để khắc phục tình trạng úng ngập khu vực ngoại thành, các công ty thủy lợi đã vận hành các trạm bơm tiêu. Thời điểm cao nhất đã huy động 298 trạm bơm tiêu với 1.096 máy bơm, tổng lưu lượng bơm là 2.811.000m3/h. Tính đến ngày 5/8/2018, tiện tích lúa ngập sâu được bơm tiêu thoát, ngập trắng mất gần 2000ha được cấy lại, hoa màu dập nát một phần đang được bà con phục hồi.
 
Cũng theo ông Đỗ Đức Thịnh, để hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người cũng như tài sản của nhân dân, Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố đề nghị Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện trong khu vực sông nói trên cần chủ động phương án di dời dân khỏi vùng trũng thấp, các vị trí nguy hiểm… để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các sông để kịp thời báo cáo thường xuyên về văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Thành phố.
 
Thông tin về tình hình ngập úng và khắc phục thiệt hại mưa lũ trên địa bàn, ông Đinh Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, trong tuần qua, ngay sau khi lũ rút, bà con nhân dân đã khẩn trương khôi phục sản xuất; tích cực phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan đoàn thể tập trung công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ, sớm ổn định cuộc sống người dân... 
 
Ghi nhận tại huyện Mỹ Đức, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hoạt cho hay, nhờ thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chủ động thường trực và sẵn sàng ứng phó khi lũ xảy ra nên đã hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn huyện; ảnh hưởng mưa lũ không đáng kể, không có thiệt hại về người, ước 37.766 triệu đồng thiệt hại về tài sản. Huyện đang tích cực đang làm sạch vệ sinh môi trường, các trường học để các em học sinh khai giảng đúng lịch.
 
Kịp thời hỗ trợ nhân dân
 
Theo ghi nhận của phóng viên, đến nay tình trạng nước ngập tại huyện Chương Mỹ về cơ bản đã giảm. Chính quyền và nhân dân địa phương nơi đây đang tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo công tác khắc phục hậu quả sau lũ. Tại các xã bị ảnh hưởng bởi ngập úng, các cấp chính quyền trong huyện, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đã và đang tiếp tục công tác hỗ trợ, giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống.
 
Tại thôn Nam Hải, xã Nam Phương Tiến - một trong những thôn chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ vừa qua, hiện tại nước đã rút, không còn cảnh bà con phải chèo thuyền trên đường giao thông thôn xóm, những lớp vôi bột phủ trắng đường được các cơ quan y tế tiến hành xử lý đi để khử trùng tránh tình trạng phát sinh dịch bệnh sau lũ…
 
“Khi lũ về, toàn bộ tài sản cũng như lúa gặt ngoài đồng về đến nhà rồi bị trôi hết. Gia đình tôi phải đi sơ tán. Rất mong thành phố, huyện Chương Mỹ, xã Nam Phương Tiến hỗ trợ kịp thời động viên gia đình, để gia đình tôi khắc phục hậu quả, dần ổn định cuộc sống…”, ông Doãn Tiến Huấn, thôn Nam Hải nói.
 
Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, tính đến ngày 5/8/2018, các địa phương bị thiệt hại do ngập úng đã tiếp nhận tiền mặt từ các đơn vị và cá nhân hỗ trợ là gần 6 tỷ đồng. Ngoài ra, việc tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ được UBND các huyện Quốc Oai, Chương Mỹ và UBND các xã chuyển đến từng hộ dân đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch.
 
Thống kê cũng cho thấy, trước những ảnh hưởng của ngập úng, ngày 3/8/2018, UBND TP. Hà Nội đã quyết định hỗ trợ hàng cứu trợ, đảm bảo đời sống nhân dân vùng bị ngập tại huyện Chương Mỹ: 50 tấn gạo, 4.000 gói mì chính, 8.000 gói bột canh và 8.000 bình nước uống (20 lít/bình). Tiếp đó, ngày 6/8/2018, UBND TP quyết định hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân vùng bị ngập tại huyện Quốc Oai trên 14 tấn gạo, 710 gói mì chính, 1.420 gói bột canh, 1.420 bình nước uống (20 lít/bình). 
 
Mới đây, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban báo chí, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định: “Hà Nội đã và đang chủ động tích cực theo phương châm phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra. Về chính sách hỗ trợ, thành phố có chính sách hỗ trợ sau khi nước rút sẽ trên thống kê về thiệt hại của các địa phương trên các lĩnh vực thủy sản, cây trồng, lúa, rau màu để có hỗ trợ… Trên cơ sở đó, cần tuyên truyền, động viên, khích lệ, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống lụt bão, đặc biệt là phòng chống đuối nước để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.” 
 
Chưa ghi nhận dịch bệnh tại vùng lũ
 
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, khi đi kiểm tra thực tế tại các xã bị ngập lụt cho thấy đến thời điểm hiện tại, chưa xuất hiện dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng và ngộ độc thực phẩm tại các vùng chịu ảnh hưởng của ngập lụt, mà chỉ nghi nhận có 59 trường hợp viêm kết mạc và 150 trường hợp bệnh ngoài da, chủ yếu là bị nước ăn chân ở huyện Chương Mỹ; 3 trường hợp viêm kết mạc và 100 trường hợp bệnh ngoài da ở huyện Quốc Oai; huyện Mỹ Đức có trên 100 trường hợp đến khám bệnh ngoài da, chủ yếu là nước ăn chân.
 
“Ngành Y tế Hà Nội đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, bố trí cán bộ y tế trực 24/24 cùng các trang thiết bị, cơ số thuốc sẵn sàng đáp ứng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời, Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Mỹ Đức phối hợp với các Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Da liễu tổ chức các đoàn khám cấp thuốc miễn phí cho bà con vùng ngập lụt…” - ông Hạnh thông tin.

Đăng Chung/NHN

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)