Toàn cảnh Đại hội Đại biểu thành phố Buôn Ma Thuột khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đến dự Đại hội gồm có các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; H’Kim Hoa Byă - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cùng 298 Đại biểu đại diện cho trên 13.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột phát biểu Khai mạc Đại hội
Nhiệm kỳ 2015-2020 dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng Đảng Bộ Thành phố đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, chủ động và nỗ lực phấn đấu thực hiện và đạt được nhiều tiêu chí chủ yếu của nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ đề ra, nổi bật trong số đó là: tiếp tục triển khai thực hiện tương đối tốt các nội dung Kết luận 60-KL/TW, ngày 27/11/2009 của Bộ chính trị và Nghị quyết 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thành Phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị Trung tâm vùng Tây Nguyên, giai đoạn 2010-2020. Kinh tế tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu đúng định hướng.
Cụ thể, trong 05 năm các thành phần kinh tế đóng góp cho ngân sách trên 17,150 tỷ đồng, tăng trưởng GRDP bình quân ước đạt 8,88%. Xây dựng nông thôn mới đạt được sớm hơn dự kiến 02 năm, chất lượng đời sống của người dân nông thôn được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. GRDP khu vực nông thôn tăng từ 30 triệu đồng năm 2015 lên 37 triệu đồng vào cuối 2019.
Các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trao tặng cờ thi đua của chúc mừng Đại hội.
Đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tương đối đồng bộ. Quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường có chuyển biến tích cực. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo, các cơ quan nội chính thực hiện đúng quy định của pháp luật. Hoạt động của bộ máy chính quyền ngày càng hiệu quả. Cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tốt. Dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc được phát huy. Năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên.
Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 1.495 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền cảm hứng và khát vọng xây dựng, phát triển Buôn Ma Thuột giàu mạnh, phấn đấu thực sự trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.
Đặc biệt, cần chú trọng quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần giữ gìn Đảng bộ trong sạch vững mạnh; thường xuyên quan tâm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, đảm bảo an ninh trật tự gắn với phát triển KT-XH; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi, an toàn, minh bạch và bình đẳng cho doanh nghiệp phát triển…
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Buôn Ma Thuột khoá mới.
Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố đã bầu và ra mắt đại biểu đảng bộ khóa XV.
Kết thúc đại hội Ông Từ Thái Giang tái cử và giữ chức Bí thư Thành uỷ thành phố Buôn Ma Thuột khoá XV, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đảng bộ chính quyền, nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột sau khi nhận nhiệm vụ sẽ tiếp tục đóng góp, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 13%, giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2025 đạt 220 triệu đồng. Xây dựng 8/8 xã đạt nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao.
PV Hữu Hảo, Văn Kháng/Môi trường & Xã hội
http://moitruongvaxahoi.vn/dak-lak-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-thanh-pho-buon-ma-thuot-lan-thu-xv-nhiem-ky-2020-2025-1736143103.html