1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Thời sự

Đắk Lắk: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an thành phố Buôn Ma Thuột lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020- 2025

03/07/2020
Ngày 09/06 Công an thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức Đại hội Đảng bộ tiến tới Đại hội Đại biểu Tp. Buôn Ma Thuột lần thứ 4.Đến dự Đại hội có các đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, ông Trương Công Thái, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan, đại biểu, khách quý và toàn thể đảng viên trong đơn vị.

Được biết trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an thành phố luôn phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác chuyên môn. Đồng thời, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên. Đã chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đảng bộ Công an thành phố quyết tâm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh công tác nắm tình hình địa bàn, tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ bí mật Nhà nước.

Thực hiện các mặt công tác bảo đảm ANTT phát huy vai trò nòng cốt, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn, kinh tế quan trọng tại địa phương, tham mưu giải quyết hiệu quả tranh chấp, khiếu kiện.

Tăng cường tuần tra, điều tra phạm pháp hình sự giảm 102 vụ, điều tra làm rõ 1.389 vụ, đạt tỉ lệ 90,01%, triệt phá 49 nhóm với 295 đối tượng, 15 cơ sở kinh doanh liên quan đến trộm cắp, cố ý gây thương tích, xóa bỏ và hạn chế được các vấn đề liên quan đến tín dụng đen. Thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại hơn 18 tỷ đồng. Điều tra, xử lý 173 trường hợp vi phạm pháp Luật về kinh tế, khởi tố 24 vụ án, 23 đối tượng vi phạm, xử phạt hành chính 442 trường hợp vi phạm liên quan đến kinh tế, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và  thu nộp về ngân sách nhà nước 27,71 tỷ đồng, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần tích cực trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Hiện nay, Đảng bộ có 13 chi bộ trực thuộc với 388 đảng viên, cán bộ được đào tạo bài bản, các đồng chí trong ban chấp hành, cấp ủy các chi bộ có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, luôn phát huy dân chủ và trí tuệ, tập thể trong chỉ đạo, điều hành các mặt công tác, chi bộ hàng năm đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”. Nêu cao ý thức phê bình và tự phê bình với tinh thần xây dựng, cầu thị, Tổ chức bộ máy Công an thành phố được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Tại Đại hội đã nêu ra những nhiệm vụ đã làm được và chưa làm được trong nhiệm kỳ qua để nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và rút kinh nghiệm phấn đấu hoàn thành tốt những gì còn yếu kém.

 Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Công an thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có 14 đồng chí Trong đó có 05 đồng chí Ban Thường vụ đó là đồng chí Bùi Trọng Tuấn, trưởng công an thành phố,(Bí Thư Đảng ủy). Đ/c Nguyễn Văn Cửu, Phó Trưởng công an thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy, Đ/c Lê Văn Mạnh, Phó trưởng Công an thành phố, Ủy viên Ban thường vụ, Đ/c Kiều Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an thành phố,  Ủy viên Ban Thường vụ. Đ/c Y Chiến Ksor, Phó trưởng Công an thành phố,  Ủy viên Ban Thường vụ.

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo và kết thúc Đại hội Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao, biểu dương kết quả mà Đảng bộ Công an Thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhưng cũng cần nâng cao tinh thần chiến đấu để khắc phục các vấn đề còn tồn tại, chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu các lãnh đạo đề ra, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hơn, làm nhục trí mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. Tập trung phòng ngừa, trấn áp mạnh các loại tội phạm trật tự xã hội, tội phạm kinh tế, tham nhũng và đặc biệt các băng nhóm, đối tượng tội phạm hình sự.

Phấn đấu thực hiện đường lối chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, với quyết tâm cho nhiệm kỳ mới Đảng ủy Công an thành phố về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thực hiện nghiêp túc Nghị quyết TW4 và đặt biệt nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị  thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị ngày 16/05/2016. Trong đó tập trung tuyên truyền những điểm mới, những nội dung cơ bản của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ảnh/Tư liệu Pv Phan Khang/Môi trường& Xã hội

http://moitruongvaxahoi.vn/dak-lak-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-cong-an-thanh-pho-buon-ma-thuot-lan-thu-xviii-nhiem-ky-2020-2025-208495683.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)