1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Thời sự

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên

22/05/2021
Cách đây tròn 75 năm diễn ra cuộc “Tổng tuyển cử đầu tiên”, tháng 1-1946, và cũng là năm kỷ niệm tròn 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021). Trong suốt cuộc đời của mình, Bác tham gia với tư cách ứng cử viên đồng thời cũng là cử tri đi bầu cử 3 nhiệm kỳ Quốc hội, (Khóa I, Khóa II, Khóa III). Ở cương vị nào, Bác cũng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng dân tộc về tinh thần, trách nhiệm của một người công dân đối với đất nước.

Đến ngày 23/5/2021 tới, cử tri nước ta sẽ đón chào ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Quay lại lịch sử 75 năm trước, ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của cả nước, Bác Hồ kính yêu đã từng nói: “Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ, đoàn kết. Do Tổng tuyển cử mà toàn dân bầu ra Quốc hội. Quốc hội sẽ cử ra Chính phủ. Chính phủ đó thật là Chính phủ của toàn dân”.

Cùng với việc chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa I, để cổ vũ, động viên nhân dân cả nước tích cực thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình, ngày 5/1/1946, trước Tổng tuyển cử một ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có lời kêu gọi toàn dân đi bỏ phiếu: "Ngày mai là một ngày đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ", "là ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu tận dụng, hưởng quyền dân chủ của mình... Ngày mai, dân ta sẽ tỏ cho các chiến sĩ ở miền Nam rằng: Về mặt trận quân sự, thì các chiến sĩ dùng súng đạn mà chống quân thù. Về mặt chính trị, thì nhân dân dùng lá phiếu mà chống với quân địch. Một lá phiếu cũng có sức lực như một viên đạn". Vì thế mà "ngày mai, tất cả các bạn cử tri, đều phải nhớ đi bầu cử. Ngày mai, mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do"

Hưởng ứng lời hiệu triệu thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 6/1/1946, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, mọi người dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt nam nữ, đảng phái, tôn giáo, đều được hưởng quyền bầu cử và ứng cử. Với tinh thần yêu nước nồng nàn và khí thế hào hùng của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta từ Bắc chí Nam, trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã nô nức tham gia bầu cử, bất chấp sự phá hoại điên cuồng của các thế lực xâm lược và chống đối. Cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/946 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (02/3/1946).(Ảnh tư liệu).

Trong đó, có 89% tổng số cử tri đã đi bỏ phiếu, nhiều nơi đạt 95%. Cả nước đã bầu được 333 đại biểu Quốc hội, và Người là ứng cử viên trúng cử với số phiếu cao nhất (98,4%). Trong cuộc đời mình, Bác Hồ là ứng cử viên đồng thời cũng là cử tri đi bầu cử 3 nhiệm kỳ Quốc hội, gồm: Quốc hội khóa I (1946 - 1960), Quốc hội khóa II (1960 - 1964) và Quốc hội khóa III (1964 - 1971).

Với ý nghĩa đó, đất nước đã trải qua 14 kỳ bầu cử với số lượng đại biểu như sau:

Quốc hội khóa I (1946-1960): ngày 6/1/1946: 403 đại biểu.

Tiếp đó, Quốc hội khóa II (1960-1964) được bầu ngày 8/5/1960, 453 đại biểu.

Quốc hội khóa III (1964-1971) được bầu ngày 26/4/1964, gồm 455 đại biểu.

Quốc hội khóa IV (1971-1975) được bầu ngày 11/4/1971, có 420 đại biểu. Quốc hội khóa V (1975-1976) có 424 đại biểu, được bầu ngày 6/4/1975.

Quốc hội khóa VI (1976-1981)-Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất được bầu ngày 25/4/1976, với 492 đại biểu.

Quốc hội khóa VII (1981-1987) được bầu ngày 26/4/1981, gồm có 496 đại biểu.

Quốc hội khóa VIII (1987-1992) được bầu ngày 19/4/1987, có 496 đại biểu.

Quốc hội khóa IX (1992-1997) được bầu ngày 19/7/1992, gồm có 395 đại biểu.

Quốc hội khóa X (1997-2002) được bầu ngày 20/7/1997, gồm 450 đại biểu.

Quốc hội khóa XI (2002-2007) được bầu ngày 19/5/2002, có 498 đại biểu.

Quốc hội khóa XII (2007-2011) được bầu ngày 20/5/2007, có 493 đại biểu.

Quốc hội khóa XIII (2011-2016) được bầu ngày 22/5/2011, với 500 đại biểu.

Quốc hội khóa XIV (2016-2021) được bầu ngày 22/5/2016, với 496 đại biểu và đến ngày 19.9.2019, Quốc hội Việt Nam khóa XIV chỉ còn có 483 đại biểu.

Quốc hội khóa XV (2021-2026)  sẽ được bầu vào ngày 23/5/2021 tới đây.

 Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sau đó, trải qua các kỳ bầu cử, đất nước ta một lần nữa khẳng định mục tiêu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự lựa chọn những đại biểu có đủ đức và tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tại các cơ quan quyền lực nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong sạch, vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau 75 năm, bài học quý giá của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về Quốc hội và bầu cử Quốc hội vẫn còn nguyên giá trị. Hiện nay, với tinh thần và khí thế mới, chúng ta tin rằng, ngày 23 tháng 5 tới, mỗi cử tri sẽ phát huy quyền và trách nhiệm của mình, hăng hái đi bầu cử để lựa chọn những người thực sự xứng đáng tham gia Quốc hội và HĐND các cấp. Qua đó, Quốc hội các khóa tiếp theo và Quốc hội các khóa tới không ngừng lớn mạnh, đáp ứng những yêu cầu của đất nước, đáp ứng sự tin tưởng của cử tri./.

Theo Hoàng Lan/Doanh nghiệp & Thương hiệu

http://doanhnghiepthuonghieu.vn/chu-tich-ho-chi-minh-voi-cuoc-tong-tuyen-cu-dau-tien-p31389.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)