1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Thời sự

Bức tranh toàn cảnh về làng nghề, phố nghề Hà Nội

26/12/2018
Đến hẹn lại lên, triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lại tiếp tục ra mắt công chúng tại sân Bái đường - Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hơn 80 bức ảnh chân thực, sinh động, ghi lại chân dung các nghệ nhân, cuộc sống lao động sản xuất và sinh hoạt đời thường ở các làng nghề, phố nghề của Hà Nội được giới thiệu tại triển lãm đã mang đến một bức tranh toàn cảnh về làng nghề, phố nghề Hà Nội.
Bức tranh toàn cảnh về làng nghề, phố nghề Hà Nội
Những bức ảnh về làng nghề, phố nghề Hà Nội được giới thiệu tại sân Bái đường, Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: ĐT
 
Khoảnh khắc sinh động về làng nghề, phố nghề
 
Tròn 10 năm sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, Hà Nội trở thành địa phương có nhiều làng nghề lớn nhất cả nước. Theo con số thống kê Hà Nội hiện có khoảng 1.350 làng có nghề, trong đó có 272 làng được công nhận là làng nghề, 198 làng nghề truyền thống. Với 80 bức ảnh được chia làm 3 chủ đề chính: “Phố nghề”, “Nghề thủ công mỹ nghệ” và “Nghề ẩm thực”, triển lãm đã mang đến cho công chúng những khoảnh khắc sinh động và chân thực về làng nghề, phố nghề Hà Nội. Nếu chủ đề “Phố nghề” là những tác phẩm khắc họa hình ảnh nhộn nhịp, sôi động của phố nghề Hà Nội như: “Nghệ nhân khảm tam khí Nguyễn Ngọc Trọng, phố Khâm Thiên - quận Đống Đa”, “Nghệ nhân phố Hàng Bạc”, “Gia đình duy nhất trên phố Tô Tịch còn giữ nghề tiện gỗ”, “Miệt mài giữ nghề tranh dân gian Hàng Trống”, “Chế tác tre trúc trên phố Hàng Vải”, “Bánh cốm Hàng Than”, “Đặc sản ô mai Hàng Đường”… thì chủ đề “Nghề thủ công mỹ nghệ” lại là những hình ảnh chân thực, sinh động trong lao động, sản xuất ở các làng nghề thủ công mỹ nghệ vùng ngoại thành, trong đó có thể kể đến các tác phẩm: “Nét tinh xảo quạt giấy Chàng Sơn”, “Sản xuất chao đèn ở Phú Vinh”, “Lồng chim Canh Hoạt – xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai”, “Tuổi thơ làng Chuông – Thanh Oai”; “Gốm Bát Tràng – Gia Lâm”…; Các tác phẩm ghi lại những hình ảnh đẹp ở các làng nghề truyền thống sản xuất sản phẩm ẩm thực như: “Phơi bánh đa làm miến – Làng So, Quốc Oai”, “Được nắng”, “Cốm Vòng - Hương vị mùa thu Hà Nội”, “Dẻo thơm bánh cuốn Thanh Trì”, “Làm mốc tương Đường Lâm, Sơn Tây”, “Làng bánh tẻ Phú Nhi (Sơn Tây) món quà dân giã”; “Đặc sản cốm Mễ Trì”… lại nêu bật chủ đề “Nghề ẩm thực”.
 
Theo BTC, triển lãm đã quy tụ những tác phẩm đẹp nhất, chất lượng nhất của các thành viên trong CLB Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội và các phóng viên, cộng tác viên thân thiết của báo Kinh tế & Đô thị về chủ đề “Làng nghề, phố nghề”. Không chỉ là những minh chứng sống động về cuộc sống, sinh hoạt ở các làng nghề, phố nghề của Thủ đô, triển lãm còn góp phần giới thiệu, quảng bá tới người dân, du khách trong nước và quốc tế những nét tinh hoa, văn hóa làng nghề, phố nghề của Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung.
 
Ghi dấu những tình yêu Hà Nội
 
 “Hà Nội trong tôi” là triển lãm thường niên do báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội thực hiện. Qua 12 năm – 12 cuộc triển lãm, “Hà Nội trong tôi” đã trở thành điểm hẹn của người yêu nhiếp ảnh, yêu Hà Nội vào đầu tháng 10 hàng năm. Triển lãm đã ghi dấu ấn trong lòng công chúng bởi tình yêu Hà Nội chân thành, sâu lắng và bền chặt; con mắt nghề giàu nhân văn và nhiều trải nghiệm. 
 
Ở triển lãm lần này, công chúng có thể bắt gặp một bức tranh đa sắc màu, khắc họa một Hà Nội với những trầm tích văn hóa nghìn năm văn hiến cùng những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống đời thương, cuộc sống lao động sản xuất của người dân đô thị. Ở đó mỗi người cầm máy đều thể hiện một tình yêu Hà Nội qua những góc nhìn của mình. Có người muốn truyền cảm hứng của mình qua hình ảnh, thần thái những nghệ nhân đau đáu giữ nghề. Có người lưu lại khoảnh khắc người dân miệt mài cùng những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hay giữ nét tinh hoa ẩm thực Hà thành. 80 khuôn hình là những sắc màu chân thực, sống động về cuộc sống, sinh hoạt ở các làng nghề, phố nghề của Thủ đô. Từ nội dung đến bố cục, cách nhấn nhá trong các tác phẩm đều mới lạ, làm nổi bật vẻ đẹp của đôi tay, khối óc, của lao động thủ công. 
 
Có mặt tại lễ khai mạc triển lãm ảnh, ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao vai trò của báo Kinh tế & Đô thị trong tổ chức triển lãm anh “Hà Nội trong tôi”. Theo ông Hồ Quang Lợi, qua triển lãm này, bạn bè và du khách sẽ có cái nhìn đa chiều hơn về văn hóa, nhịp sống người Hà Nội, cũng như những giá trị của làng nghề, phố nghề Hà Nội. 
 
Gia Phú/Người Hà Nội

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)