1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Thiết yếu
  4.  › 
  5. Làm ăn

Doanh nhân Nguyễn Văn Cường: Khởi nghiệp bằng vốn hai năm làm công không lương

23/03/2020
Nổi tiếng khắp vùng ngoại thành Hà Nội với thương hiệu Nội thất An Phú, ông Nguyễn Văn Cường được người trong nghề nể phục bởi triết lý rất chất: Đặt đồ gỗ vào trái tim mình, và đặt cả trái tim mình vào trong đồ gỗ.

 

Bắt đầu gắn bó với “gỗ” từ năm 18 tuổi, sẵn sàng dành hẳn 2 năm làm việc không lương để tìm hiểu “sâu và sát” hơn về đồ gỗ, song chỉ mất 2 năm để tạo dựng được dấu ấn cho riêng mình – từng đó là đủ để hiểu về những phẩm chất ưu tú của anh Nguyễn Văn Cường trong “làng gỗ”.

Đặt đồ gỗ vào trái tim mình
Trong không khí phấn khởi của ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, chúng tôi đã có dịp đến làng nghề nội thất ở xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội và may mắn được gặp ông Nguyễn Văn Cường, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư thương mại Phát triển nội thất An Phú.



Doanh Nhân Nguyễn Văn Cường – Tổng Giám đốc Công ty Nội thất An Phú

Là một đơn vị nổi tiếng trên địa bàn, tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương, từ lâu công ty An Phú là địa chỉ đáng tin cậy đối với không chỉ giới văn phòng mà cả những người yêu thích đồ gỗ nội thất. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với ông giám đốc An Phú cũng tựa như cái chất mộc mạc của gỗ vậy, rất hào sảng và thân thiện.

Trao đổi với Nhóm phóng viên, ông Nguyễn Văn Cường chia sẻ: “Tôi đến với gỗ, trước nhất là đam mê, kế đó là nỗi niềm làm sao để nâng tầm “làng gỗ”. Năm 18 tuổi, tôi xin vào một xưởng gỗ, để có điều kiện hiểu sâu hơn về sản phẩm, tôi chấp nhận làm việc không lương 2 năm, vừa làm vừa học, từ kỹ năng chuyên môn cho đến nhu cầu thị trường, từ thách thức cho đến vận hội. Tôi quan niệm rằng: Thành công cần hội tụ nhiều yếu tố, song trước nhất nó chỉ đến với những ai biết cố gắng và luôn có những khát vọng trong cuộc sống. Quyết định gắn bó với “gỗ”, vậy thì gỗ sẽ nằm ở trong trái tim tôi.”

Với quan điểm như vậy, không khó để hiểu được tại sao An Phú lại trở thành một địa chỉ tin cậy, một thương hiệu có tiếng trong làng gỗ và nội thất, tất nhiên đi kèm nó là rất nhiều mồ hôi và nước mắt. “Nhà máy này không phải chỉ do mình tôi gây dựng nên mà còn là công sức của rất nhiều anh em.” Ông Cường tâm sự, “Ban đầu, anh mà đến đây từ 10 năm trước thì sẽ thấy chỗ này chỉ là một cơ sở sản xuất đồ gỗ bình thường. Đến nay, chỗ này đã trở thành công ty lớn, với đội ngũ thợ tay nghề cao cùng dây chuyền máy móc hiện đại, cho ra những sản phẩm với chất lượng không thua kém gì hàng ngoại nhập, rất được nhiều người tin dùng.”


Đồ gỗ An Phú – chặng đường nào trải bước trên hoa hồng?
Thành lập từ năm 2007, khởi đầu, công ty An Phú chỉ là một cơ sở sản xuất đồ gỗ bình thường giữa hàng trăm cơ sở khác ở Đông Anh. Giai đoạn đỉnh cao 2000 – 2008, một thôn 600 hộ thì phải có đến 50-60 xưởng sản xuất đồ gỗ. Tuy nhiên, vào những năm 2009 – 2010, khi nền kinh tế suy thoái dần thì nghề thủ công mỹ nghệ ở đây cũng bị ảnh hưởng theo. Những xưởng còn hoạt động chủ yếu làm gỗ ép, chỉ có một số ít là vẫn còn sản xuất đồ gỗ, trong đó có công ty An Phú. Và dĩ nhiên, khi thị trường gỗ - nội thất chao đảo thì An Phú cũng đối diện với nhiều sóng gió, tuy nhiên chỉ cần “mang cả trái tim mình đặt vào làng gỗ” thì không gì là không thể vượt qua.


Một góc mô phỏng thương hiệu nội thất An Phú

Từ gần 100 con người ban đầu, hiện nay An Phú đã phát triển lớn mạnh với hơn 300 cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy, thực hiện nhiều dự án cho các đơn vị có tên tuổi như Viện Công nghệ - Tổng cục CNQP hay Agribank chi nhánh Sóc Sơn. Ông Cường cho biết: “Ở đâu thì tôi không biết chứ ở đây, công ty luôn nỗ lực xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, ổn định, lâu dài và cùng có lợi với khách hàng. Tất cả đều dựa trên cơ sở truyền thống kinh doanh đáng tin cậy, đảm bảo chất lượng hàng hóa và tôn trọng đối tác. Do đó, trải qua những năm khó khăn, chúng tôi không những có thể bám trụ lại với nghề mà thậm chí còn phát triển hơn. Khách hàng làm việc với công ty hài lòng, những lần sau họ cũng thường quay lại mua sản phẩm của chúng tôi.”
 

Nội thất An Phú và câu chuyện đưa hồn vào gỗ.

Ông Cường chia sẻ: “Vẻ đẹp tự nhiên của đồ gỗ luôn là lý do đầu tiên khiến người tiêu dùng quan tâm đến loại chất liệu này trước khi nghĩ tới đồ nội thất làm chất liệu khác như kim loại, plastic… Mỗi loại gỗ khác nhau, với đường vân khác nhau lại có nét đẹp riêng, rất dễ trở thành điểm nhấn cho các không gian trong nhà, vì thế, nội thất đồ gỗ sẽ không bao giờ lạc nhịp".
Đưa phóng viên đến tham quan kho vật tư của nhà máy, vị giám đốc này cũng giới thiệu: “Người ta thường nghĩ chỉ có gỗ tự nhiên mới tốt, nhưng thực ra gỗ công nghiệp ngày nay có nhiều loại có độ bền vượt trội như cốt gỗ MDF, finger... chống ẩm ướt, trầy xước và không bị mối mọt, cong vênh trước sự tác động của thời tiết. Ở An Phú, đồ gỗ hoặc được làm bằng gỗ tự nhiên, hoặc bằng cốt gỗ MDF bề mặt Veneer chất lượng cao luôn làm khách hàng hài lòng về độ bền sản phẩm.”


Bộ phòng ngủ Melamin của An Phú – dường như gỗ cũng có tâm hồn

“Gắn bó với nghề đã lâu, tôi luôn tâm niệm rằng mỗi sản phẩm, dù bình thường đến mấy cũng là một tác phẩm, chứa đựng công sức và tinh thần của người làm ra nó, đồng thời cũng là hi vọng của những người sẽ mua sản phẩm sau này.” Ông Cường cho biết, “Bởi vậy, tôi luôn dặn dò anh em rằng ngoài việc đảm bảo chất lượng và tiến độ nhanh chóng, còn phải có thái độ cầu thị và nhiệt tình, nỗ lực để các sản phẩm của công ty ngày càng tiến bộ hơn, góp phần nâng cao cho tiêu chuẩn cuộc sống.”
Vâng, với quan điểm sống cũng như triết lý kinh doanh ấn tượng: dốc hết “tâm – trí – lực” vào gỗ thì gỗ sẽ mang về vẻ “chân – thiện – mỹ” cho thương hiệu, tin chắc rằng Nội thất An Phú sẽ “không ngừng lớn mạnh, không ngừng vươn xa”.

Lê Việt

Theo: Báo Người Hà Nội

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)