1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Giải trí
  4.  › 
  5. Thể thao

Những chủ nhân của Cúp vô địch Giải quần vợt Sư đoàn 320 mở rộng năm 2021

04/03/2021
Giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6/3, cặp vận động viên (VĐV) thiếu tướng Nguyễn Văn Thế (Chính ủy Quân đoàn 3)- Lê Thị Vân đã xuất sắc bước lên bục cao nhất nhận Cúp vô địch nội dung đôi nam nữ lãnh đạo tại Giải quần vợt Sư đoàn 320 mở rộng năm 2021.

Toàn cảnh Lễ bế mạc Giải quần vợt Sư đoàn 320 mở rộng năm 2021.

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, tối 10/1, tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đã diễn ra Lễ bế mạc và trao thưởng Giải Quần vợt Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) mở rộng.

Cú ra vợt của Thiếu tướng Rah Lan Lâm- Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Giải lần này thu hút khoảng 100 VĐV đến từ 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, thi đấu ở 3 nội dung: đôi nam lãnh đạo, đôi nam nữ lãnh đạo, đôi nam phong trào. Tất cả các nội dung bốc thăm chia bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn mỗi bảng 2 đôi VĐV có thành tích tốt nhất vào vòng knock out.

Các VĐV đoạt Cúp nội dung đôi nam lãnh đạo.

Kết quả, ở nội dung đôi nam lãnh đạo, sau khi giành chuỗi 5 trận toàn thắng, thiếu tướng Rah Lan Lâm (Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai) và thiếu tá Phan Duy Lâm (Công an tỉnh Gia Lai) đã xuất sắc đoạt chức vô địch.

Để thua trong trận chung kết, đại tá Lê Văn Cương (Sư trưởng 320) và Dương Minh Hải (Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên) về đích ở vị trí thứ nhì. Đồng hạng ba ở nội dung này thuộc về: Lê Đình Dũng- Nguyễn Thành Lâm (Quân đoàn 3) và Nguyễn Thanh Trúc- Cao Văn Quang (Công ty Phân bón Tiuến Nông).

Cú ra vợt của thiếu tướng Nguyễn Văn Thế- Chính ủy Quân đoàn 3.

Ở nội dung đôi nam nữ lãnh đạo, thiếu tướng Nguyễn Văn Thế (Chính ủy Quân đoàn 3)- Lê Thị Vân đoạt Cúp vô địch, Nguyễn Minh Vỹ (PV Báo Doanh nghiệp và Thương hiệu)- Nguyễn Thị Thanh Thảo (Kon Tum) giải nhì, đồng hạng ba gồm đại tá Lê Văn Cương (Sư trưởng 320)- Phạm Thị Thanh Huyền (Kon Tum) và Nguyễn Thị Minh Ơn- Nguyễn Thanh Trúc (Công ty Thủy điện Ialy).

Thiếu tướng Rah Lan Lâm trao Cúp tặng thiếu tướng Nguyễn Văn Thế.

Các VĐV đoạt Cúp nội dung đôi nam nữ.

PV Nguyễn Minh Vỹ- Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu, nhận giải nhì đôi nam nữ lãnh đạo.

Trong khi đó ở nội dung đôi nam phong trào, thứ tự xếp hạng gồm: Nguyễn Công Việt- Nguyễn Văn Ước (Sư đoàn 320) đoạt giải nhất, Nguyễn Công Minh- Nguyễn Văn Phong (Sư đoàn 320) nhì, Lê Văn Cương- Ngô Quang Cảnh và Trần Huy Thể- Phùng Kim Lực (Sư đoàn 320) đồng hạng ba.

Các VĐV đoạt Cúp nội dung đôi nam phong trào.

Giải quần vợt Sư đoàn 320 mở rộng 2021 là hoạt động nằm trong chuỗi những sự kiện hướng tới chào mừng kỉ niệm 70 năm Ngày truyền thống Sư đoàn (16/1/1951 – 16/1/2021).

Sư đoàn 320, còn gọi Sư đoàn Đồng Bằng, là sư đoàn chủ lực thuộc Quân đoàn 3 nằm tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đây là một trong 6 đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tá Lê Văn Cương- Sư trưởng 320 (bên phải).

Sư đoàn 320 được thành lập ngày 16/1/1951 tại khu rừng Mống Lá, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình với mật danh là "Đại đoàn Đồng Bằng". Ngày 16 tháng 1 năm 1951, Đại đoàn Đồng Bằng ra quân trận đầu, diệt 9 đồn địch tại Kim Bí, Tây Đằng, Phố Ná, Vật Lại, Vật Phụ, Cao Độ, Phú Hữu, Quang Húc, Cao Lĩnh, Cao Độ. Từ đó, ngày 16 tháng 1 hàng năm trở thành ngày truyền thống của đơn vị này.

Cú giao bóng của đại tá Lê Văn Cương- Sư trưởng 320.

Sư đoàn 320 đã từng tham gia các chiến dịch, trận đánh: Chiến dịch Đường 9- Nam Lào (1971), Chiến dịch Xuân hè (1972), Chiến dịch Tây Nguyên (1975), Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975), Chiến dịch phản công biên giới Tây Nam- Việt Nam (1979-1989)…

Các VĐV tác nghiệp tại Lễ bế mạc.

Tiêu biểu, vào cuối tháng 4/1975, Sư đoàn 320 trong đội hình Quân đoàn 3 Anh hùng là một trong 5 cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn. Phát huy truyền thống anh hùng trong chiến đấu và chiến thắng, ngày nay, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi, tập trung giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, góp phần ổn định an ninh- chính trị- xã hội trên địa bàn Tây Nguyên.

Theo Minh Vỹ/Doanh nghiệp & Thương hiệu

http://doanhnghiepthuonghieu.vn/nhung-chu-nhan-cua-cup-vo-dich-giai-quan-vot-su-doan-320-mo-rong-nam-2021.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)