1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Giải trí
  4.  › 
  5. Thể thao

Mãn nhãn thâu đêm với thể thao

14/06/2021
Đối với người hâm mộ thể thao Việt Nam, tối ngày 11 và rạng sáng 12/6, đó là một đêm đặc biệt khó có thể nào quên, khi các fan cuồng được chứng kiến siêu “bữa tiệc” kéo dài thâu đêm tới tận tờ mờ sáng. Mở đầu là giải Pháp mở rộng, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cho tới khai màn VCK Euro 2020.

Bắt đầu đêm tiệc bằng trận đấu kịch tính ở bán kết giải quần vợt Pháp mở rộng giữa tay vợt người Hy Lạp gặp Alexander Zverev (Đức). Trận này, S.Tsitsipas vượt lên dẫn trước đối thủ ở 2 set đầu, nhưng sau đó bất ngờ bị tay vợt người Đức san bằng tỷ số 2-2. Trong set quyết định, tay vợt 22 tuổi người Hy Lạp giành chiến thắng 6-3.

S.Tsitsipas giành quyền vào chung kết giải Pháp mở rộng 2021. Ảnh: Rolandgarro.com.

Thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-2 (6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3) sau 3 giờ 35 phút tranh tài, S.Tsitsipas đã có bước tiến thần kỳ, lọt vào trận chung kết Grand Slam đầu tiên tại Roland Garros.

Đối thủ của tay vợt đến từ xứ sở thần thoại Hy Lạp trong trận chung kết Pháp mở rộng năm nay là số 1 thế giới hiện tại-Djokovic. Sau hơn 4 giờ thi đấu, Djokovic đã thực hiện thành công cuộc lội ngược dòng hạ gục Nadal với tỷ số 3-6, 6-3, 7-6, 6-2. Djokovic không chỉ giành vé vào chung kết của giải năm 2021 mà còn thiết lập nên kỷ lục là người đầu tiên thắng Nadal 2 lần trong lịch sử giải Grand Slam tổ chức tại Pháp. Trong khi đó, sau 4 lần vô địch liên tiếp, Nadal đành lỡ hẹn với cơ hội đoạt danh hiệu Roland Garros thứ 14 trong sự nghiệp.

Djokovic gặp S.Tsitsipas ở chung kết Pháp mở rộng 2021. Ảnh: Rolandgarro.com.

Cùng thời điểm diễn ra trận siêu kinh điển trong làng banh nỉ, giữa “Vua sân đất nện” gặp tay vợt số 1 thế giới, ở môn bóng đá, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có trận đấu vượt khó thành công trước dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Với 2 bàn thắng của Tiến Linh (phút 27) và Ngọc Hải (phút 82), đã giúp ĐT Việt Nam đánh bại Malaysia tỷ số 2-1, qua đó tiếp tục trụ vững ngôi đầu bảng G với 17 điểm có trong tay, rộng cửa giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Quế Ngọc Hải ghi bàn ấn định trận ĐTVN thắng Malaysia tỷ số 2-1. Ảnh: Nguyễn Khánh.

Cuộc đụng độ giữa 2 đội ở lượt cuối vào ngày 15/6 sẽ phân định ngôi nhất nhì bảng. Nếu có được 1 trận hoà, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng. Ngay cả khi thua

UAE và kết thúc ở vị trí nhì bảng G, tuyển Việt Nam cũng rất sáng cơ hội để lọt vào nhóm 5/8 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành vé đi tiếp.

Sau 1 năm tạm hoãn do đại dịch Covid-19 hoành hành, rạng sáng ngày 12/6, VCK Euro 2020 đã chính thức khai màn bằng trận đấu giữa đội tuyển bóng đá Ý gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Hiệp 1 kết thức mà không có bàn thắng nào được ghi, sang hiệp 2, tuyển Ý đã tăng tốc và liên tiếp ghi 3 bàn thắng vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ ở trận khai mạc Euro 2020 trên sân Olimpico.

ĐT Ý thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 ở trận khai mạc VCK Euro 2020. Ảnh: TTO.

Không chỉ “no mắt” trong đêm 11 và rạng sáng 12/6, mùa hè sôi động của thể thao thế giới trong năm 2021 còn sắp chào đón thêm các sự kiện hấp dẫn khác: VCK Euro 2020, Copa American 2020, Olympic Tokyo 2020, vòng loại World Cup 2022… 

Theo Minh Vỹ/Doanh nghiệp & Thương hiệu

http://doanhnghiepthuonghieu.vn/man-nhan-thau-dem-voi-the-thao-p31773.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)