1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Văn nghệ
  4.  › 
  5. Văn hóa

“Tác phẩm phải có đời sống”

18/04/2019
NSƯT Xuân Bắc - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam đã nhấn mạnh như vậy tại lễ khởi công vở mới và kế hoạch hoạt động tiêu biểu quý I, II năm 2019 của nhà hát. “Vừa qua, hội đồng nghệ thuật của nhà hát đã 4 lần họp, tranh luận về kịch bản, chọn ra những kịch bản hay nhất, tốt nhất có thể để dàn dựng những tác phẩm vừa đảm bảo chất lượng nghệ thuật vừa bán được vé. Với chúng tôi, một tác phẩm ra đời phải có đời sống - một đời sống không phải là trên giấy tờ mà phải đi sâu vào công chúng.” - NSƯT Xuân Bắc nói.
“Tác phẩm phải có đời sống”
Ê kíp sáng tạo vở kịch “Còn mãi với thời gian”
 
Với quyết tâm đó, Nhà hát Kịch Việt Nam đã khởi công hai vở kịch: “Còn mãi với thời gian” và “Sự trở lại của chằn tinh xanh - Shrek”, dự kiến sẽ công diễn đến khán giả vào giữa tháng 5 tới. 
 
Vở kịch “Còn mãi với thời gian” (tác giả Nguyễn Đăng Chương, đạo diễn Kiều Minh Hiếu) được dàn dựng từ nguồn ngân sách Nhà nước với sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Phương Nga, Tô Dũng, Kim Hường, Diễm Hương, Quang Đạo… Vở kịch kể về thời hậu chiến ở một miền quê nông thôn… Thuyến – một cô gái mới 18 tuổi, lấy chồng được mấy hôm thì Bân – chồng cô vào bộ đội. Hương vị ái ân, mùi mồ hôi của chồng thấm vào người cô khiến cô không thể dứt ra được… Cô và Bường – một người bộ đội đi qua làng đã nảy sinh tình cảm với nhau. Hai người bị làng xóm, chính quyền đấu tố vì tội “hủ hóa” nhưng bà Muộn -  mẹ chồng Thuyến đã lên tiếng bênh vực cho con dâu, vì một lý do: muốn có đứa cháu để trông cậy về sau này… Mấy năm sau, Bân – chồng Thuyến trở về. Mọi việc vỡ lở và Bân không chấp nhận được sự thật đó. Mọi bi kịch của gia đình nhà Thuyến – Bân bắt đầu từ đây…
 
Đạo diễn Kiều Minh Hiếu chia sẻ, anh đã rất xúc động khi được lãnh đạo nhà hát tin tưởng giao trọng trách không đơn giản này. Đây cũng là vở diễn đầu tay nên anh có phần hồi hộp, lo lắng nhưng anh đã luôn nhận được sự động viên, cổ vũ, khích lệ của lãnh đạo nhà hát cũng như đồng nghiệp. Với kịch bản “Còn mãi với thời gian”, đạo diễn Kiều Minh Hiếu cho biết anh đã rất thích kịch bản này với biết bao cảm xúc trước câu chuyện về hậu chiến không bao giờ cũ. Đấy là sự đối diện của mỗi người trước những nỗi đau hậu chiến như thế nào để có thể vượt qua tất cả và dành tình yêu cho nhau nhiều hơn. Bởi vậy, anh hy vọng cùng với ekip sáng tạo sẽ có một bản dựng tốt nhất để tiếp nối guồng phát triển của nhà hát trong mấy năm qua. 
 
Thông tin về kịch bản của mình, tác giả Đăng Chương cho biết, đây là một trong 4 kịch bản mới được ông viết trong thời gian qua. Ông cũng rất vui mừng khi “bà đỡ” của kịch bản là Nhà hát Kịch Việt Nam và nhóm sáng tạo đều là những người trẻ. Cho phép các nghệ sĩ có thể phá cách thoải mái cũng như niềm hy vọng với một sự đồng thuận và khát khao cống hiến của sức trẻ, tác giả tin tưởng rằng vở diễn sẽ thành công. 
 
Vở kịch thiếu nhi “Sự trở lại của Chằn Tinh xanh - Shrek” (biên tập và đạo diễn: NSƯT Lâm Tùng) là vở kịch được dàn dựng theo phương thức xã hội hóa với sự tham gia của các diễn viên: NSƯT Phú Đôn, Trương Tuấn Vũ, Lê Minh Quân, Trịnh Khánh Linh, Nguyễn Hồng Phúc… Vở kịch sẽ dẫn dắt các em thiếu nhi bước vào một vương quốc xa thật là xa, là nơi các nhân vật cổ tích sinh sống. Shrek, gã Chằn Tinh xanh đang sống yên bình tại đầm lầy của mình. Bỗng nhiên, khu đầm trở thành nơi “tị nạn” của các nhân vật cổ tích đang bị lãnh chúa Parquaad săn đuổi. Để khỏi phải “chung đụng” với đám dân ở nhờ ồn ào, Shrek ký giao kèo cùng Parquaad. Chằn Tinh sẽ đi cứu công chúa Fiona, đang bị giam giữ trong tòa tháp cao vợi, và được canh giữ cẩn mật bởi một con rồng. Parquaad có được cô dâu trong mộng thì ông ta phải để các nhân vật cổ tích kia được yên. Được sự hỗ trợ đắc lực của chú lừa Chằn Tinh đã tới được ngọn tháp nơi giam giữ Fiona.
 
Sau khi cứu được Fiona, Chằn Tinh đúng như giao hẹn đã giao nàng cho Parquaad mà quên mất rằng hai người đã rất yêu nhau. Khi thấy Chằn Tinh không chịu thổ lộ Fiona đã bực tức vờ như đồng ý lấy Parquaad để kích động Shrek. Bằng sự láu lỉnh và tinh quái lừa Donkey đã hiểu và giúp Chằn Tinh thổ lộ tình yêu của mình nhờ sự trợ giúp của rồng. Bằng tình yêu và nụ hôn chân thành Shrek và Fiona đã hóa giải được lời nguyền và họ bên nhau mãi mãi.
 
Chia sẻ cảm xúc khi dàn dựng vở kịch này, NSƯT Lâm Tùng nói rằng anh đã rất xúc động và vui mừng. Bởi vậy, anh sẽ cố gắng có được một bản dựng thú vị để làm quà tặng cho các em thiếu nhi vào dịp quốc tế thiếu nhi và những ngày hè 2019. Còn NSƯT Xuân Bắc thì bảo rằng, hiện nay nhà hát đang có một thế hệ đạo diễn trẻ đầy khát vọng và mơ ước như: Kiều Minh Hiếu, Lâm Tùng, Mai Nguyên, Tạ Tuấn Minh, Phương Nga... Bởi vậy, từ chiếc nôi này, anh hy vọng sau 5 năm nữa, nhà hát sẽ cung cấp một lực lượng đạo diễn hùng hậu cho sân khấu nói chung. 
 
Cùng với việc tích cực lên sàn những vở diễn mới, NSƯT Xuân Bắc còn thông tin nhiều hoạt động đặc sắc của nhà hát. Cụ thể, trong tháng 3 nhà hát tham gia chương trình tháng 3 biên giới về biểu diễn phục vụ người dân ở Vị Xuyên. Cuối tháng 3 và đầu tháng 4 nhà hát có chuyến lưu diễn vở hài kịch “Nghêu – Sò - Ốc – Hến” tại các nước châu Âu như: Pháp, Đức, Hungari, cộng hòa Séc (từ 27/3 – 17/4). Trong chuyến lưu diễn châu Âu, các nghệ sĩ của nhà hát sẽ tham dự diễn đàn “Người Việt ảnh hưởng toàn cầu” tại Paris vào ngày 30/3. Đến tháng 6, nhà hát tiếp tục khởi công vở diễn “Bà mẹ trước vành móng ngựa” (đạo diễn: NSND Doãn Hoàng Giang). 
 
Miên Thảo/NHN

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)