1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Văn học
  4.  › 
  5. Tác giả - Tác phẩm

Chương trình “Thanh âm trên mái phố”: Tôn vinh ba nhạc sĩ An Thuyên, Nguyễn Tiến và Quang Vinh

21/11/2019
Tối 21/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức Chương trình “Tình yêu Hà Nội” lần thứ XII - 2019 với chủ đề “Thanh âm trên mái phố”. Đây là một hoạt động thường niên và cũng là một điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động của Hội Âm nhạc Hà Nội năm 2019.

Nhạc sĩ An Hiếu - con trai nhạc sĩ An Thuyên phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu

chương trình "Tình yêu Hà Nội" lần thứ 12. Ảnh: ĐT

Chương trình “Tình yêu Hà Nội” được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006. Đến nay, qua 11 lần tổ chức chương trình đã trở thành một thương hiệu âm nhạc đặc biệt của Hội Âm nhạc Hà Nội, khẳng định được uy tín và tạo được niềm tin của khán giả. Đã có rất nhiều những nhạc sĩ tên tuổi có nhiều cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà được tôn vinh trong những chương trình này như:  Hoàng Vân, Huy Du, Nguyễn Đức Toàn, Phạm Tuyên, Hồ Bắc, Nguyễn Đình Bảng, Đinh Quang Hợp, Đức Minh, Lê Tịnh, Cát Vận…

Lần thứ 12 được tổ chức, chương trình “Tình yêu Hà Nội” năm 2019 là món quà ý nghĩa nhằm tri  ân và tôn vinh 3 nhạc sĩ: An Thuyên, Nguyễn Tiến và Quang Vinh. Theo nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, cả 3 nhạc sĩ được tôn vinh trong chương trình này đều đã được nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Thiếu tướng, nhạc sĩ An Thuyên (1949 - 2015) nguyên là Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Ông được biết tới bởi nhiều sáng tác mang âm hưởng dân ca ngọt ngào, sâu lắng đã đi vào đời sống như: “Ca dao em và tôi”, “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, “Em chọn lối này”… NSND, nhạc sĩ Nguyễn Tiến sinh năm 1953, tại Nam Định, nguyên là Đoàn trưởng Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Gắn bó cả cuộc đời với âm nhạc dân gian, ông  cũng đã “định vị” được tên tuổi của mình cả ở lĩnh vực biểu diễn và sáng tác ca khúc.  Xuất thân từ nghệ sĩ biểu diễn đàn bầu, nhạc sĩ rồi làm công tác quản lý nghệ thuật, NSND Nguyễn Tiến luôn tâm huyết với nghệ thuật âm nhạc của dân tộc và luôn khát vọng quảng bá nghệ thuật độc đáo của đàn bầu ra thế giới. Ông cũng đã có nhiều ca khúc ghi dấu ấn như: “Dời đô”, “Chiều mưa Hà Nội”, “Hoa cau vườn trầu”, “Phiên chợ ngày xuân”…  Còn NSND, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 1960 tại Nam Định, hiện là Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cũng là một người hoạt động âm nhạc năng động trên cả lĩnh vực sáng tác, biểu diễn và quản lý. Ở lĩnh vực sáng tác, ông đã có nhiều ca khúc hay như: “Hồng Hà tự khúc”, “Lời ca cho em”, “Tản mạn cao nguyên”, “Rạng rỡ Việt Nam”…

Với chủ đề “Thanh âm trên mái phố", chương trình “Tình yêu Hà Nội” năm nay lựa chọn giới thiệu 15 ca khúc (mỗi tác giả 5 tác phẩm) đã gắn liền với tên tuổi của ba nhạc sĩ và có đời sống bền lâu trong lòng công chúng: “Tan vào Hà Nội”, “Sóng đàn Hà Nội”, “Ca dao em và tôi”, “Hát về mẹ Việt Nam anh hùng”, “Em chọn lối này” (An Thuyên); “Dời đô”, “Chiều mưa Hà Nội”, “Hoa cau vườn trầu”, “Phiên chợ ngày xuân”, “Hoa nắng” (Nguyễn Tiến); “Hồng Hà tự khúc”, “Lời ru”, “Tản mạn cao nguyên”, “Rạng rỡ Việt Nam” (Quang Vinh)… Tham gia biểu diễn là các nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Đức Long, NSƯT Hồng Hạnh, Đông Hùng, Phạm Đăng Giáp, Quách Mai Thi, Thu Thúy, Huyền Trang… cùng các nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, vũ đoàn Aladin

Theo nhạc sĩ Bá Môn, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, tên chương trình “Tình yêu Hà Nội” đã khiến BTC phải cân nhắc rất kỹ trong việc lựa chọn tác phẩm sao cho tác phẩm được lựa chọn vừa thể hiện tình yêu Hà Nội, vừa cho thấy “dáng vẻ” riêng của từng nhạc sĩ. “Cả 3 tác giả đều có những ca khúc thấm đẫm chất liệu dân ca nhưng cũng có những bài mang âm hưởng rất hào sảng. Cũng bởi thế mà hội đồng nghệ thuật thống nhất lựa chọn kết nối tác phẩm theo 3 phần (phần 1: “Thanh âm trên mái phố”, phần 2: “Tình yêu còn mãi”, phần 3: “Những miền quê thân thương”). Qua những ca khúc, công chúng yêu nhạc có thể cảm nhận tình yêu Hà Nội, tình yêu quê hương đất nước gắn liền con đường hoạt động nghệ thuật của các nhạc sĩ. Chương trình cũng mang lại một bức tranh âm nhạc đa sắc vừa quen thuộc vừa mới lạ, vừa mạnh mẽ, lãng mạn và ngập tràn cảm xúc.

Gia Phú/Người Hà Nội

http://nguoihanoi.com.vn/chuong-trinh-%E2%80%9Cthanh-am-tren-mai-pho%E2%80%9D-ton-vinh-ba-nhac-si-an-thuyen-nguyen-tien-va-quang-vinh_256703.html

 

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)