1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Xã hội

Thông điệp Liên bang của ông Trump: Bắt đầu sống giấc mơ Mỹ

31/01/2018
Vào lúc 21 giờ (giờ địa phương) ngày 30-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đọc Thông điệp Liên bang tại trụ sở Quốc hội Mỹ, sau hơn 1 năm nhậm chức.

 

Mở đầu bài phát biểu hôm 30-1, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đang phát triển mạnh mẽ sau 1 năm ông nhậm chức khi thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh trong khi tỉ lệ thất nghiệp thấp.

Tổng thống Trump cũng đề cập đến việc cắt giảm thuế mạnh mà ông đã ký kết thành luật vào năm ngoái để giúp các ngành công nghiệp phát triển. Ông Trump cũng tuyên bố chính quyền của ông đã "tìm cách khôi phục lại sự tín nhiệm giữa công dân và chính phủ"

"Thật sự đây là khoảnh khắc mới của nước Mỹ. Đây là thời điểm tốt hơn bao giờ hết để bắt đầu sống giấc mơ Mỹ" – ông Trump khẳng định.

Toàn cảnh ông Trump đọc Thông điệp Liên bang tại quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters

 

Tổng thống Trump đọc Thông điệp Liên bang hôm 30-1. Ảnh cắt từ clip

Cơ sở hạ tầng

Tổng thống Trump khẳng định ông muốn Quốc hội đề ra và thông qua dự luật chi ít nhất 1.500 tỉ USD xây dựng cơ sở hạ tầng.

"Tôi đang yêu cầu lưỡng đảng cùng nhau cho giúp chúng tôi xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, an toàn, nhanh chóng và đáng tin cậy để phục vụ cho nền kinh tế và người dân Mỹ" – ông Trump khẳng định.

Gia tăng ngân sách quốc phòng

Tổng thống Trump đã kêu gọi Quốc hội "cung cấp đầy đủ chi tiêu" quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa đến từ chủ nghĩa khủng bố và những thế lực đối đầu như Nga và Trung Quốc.

"Đối phó với những mối đe dọa này, chúng ta biết rằng sự yếu đuối chính là con đường chắc chắn dẫn đến xung đột và sức mạnh vượt trội chính là yếu tố đảm bảo nhất đối với quốc phòng Mỹ. Vì lí do này, tôi yêu cầu Quốc hội chấm dứt việc cắt chi tiêu quốc phòng nguy hiểm và cung cấp đầy đủ chi tiêu quốc phòng cho quân đội vĩ đại của chúng ta".

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (thứ 3 từ phải) lắng nghe Tổng thống Trump phát biểu. Ảnh cắt từ clip

Ông Trump cũng kêu gọi hiện đại hoá và tái xây dựng kho hạt nhân để răn đe bất cứ hành động gây hấn nào. 

Gia tăng sức ép tối đa lên Triều Tiên

Tổng thống Trump cảnh báo chương trình tên lửa hạt nhân "nguy hiểm" của Triều Tiên có thể "sớm đe dọa" lãnh thổ và đồng minh của Mỹ trước khi cam kết tiếp tục chiến dịch gây sức ép tối đa lên Bình Nhưỡng để ngăn chặn mối đe dọa này.

Ông Trump nhắc tới gia đình của Otto Warmbier, sinh viên Mỹ bị giam 17 tháng ở Triều Tiên và tử vong sau khi được đưa về Mỹ vào năm ngoái. Ông cũng đề cập đến Ji Seong-ho, người Triều Tiên bị tàu hỏa cán mất một chân, sau đó đào tẩu và đang sống ở Seoul - Hàn Quốc. 

Ông Trump nhắc tới Ji Seong-ho, người Triều Tiên đào tẩu bị mất một chân. Nguồn: YouTube

Cải cách nhập cư

Tổng thống Trump thể hiện sự ủng hộ của mình với đề xuất cải cách nhập cư với 4 nội dung chính, bao gồm:

- Cho phép 1,8 triệu dân nhập cư phi pháp đến Mỹ khi còn nhỏ tiếp tục ở lại Mỹ với lộ trình cấp quyền công dân trong 12 năm.

- Bảo vệ biên giới bằng cách xây dựng tường biên giới ở phía Nam, tuyển thêm nhân viên an ninh.

- Chấm dứt chương trình xổ số thị thực (tức cấp thị thực ngẫu nhiên cho người muốn nhập cư Mỹ).

- Cải cách các quy tắc nhập cư gia đình. Theo quy định hiện tại, một người nhập cư có thể đưa thêm người thân, họ hàng tới Mỹ mà không bị giới hạn số lượng. Kế hoạch của ông Trump sẽ hạn chế chỉ còn vợ/chồng và trẻ nhỏ. 

Vẻ mặt của các nghị sĩ Dân chủ khi nghe Thông điệp Liên bang của ông Trump. Ảnh: Reuters

Chiến đấu IS đến cùng

Tổng thống Trump cũng phát biểu về những thành tựu của quân đội Mỹ trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng khẳng định vẫn còn "nhiều việc phải làm" để giành chiến thắng trong cuộc chiến này.

"Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi IS bị đánh bại" – ông Trump nhấn mạnh, đồng thời tiết lộ rằng ông đã ký một sắc lệnh mở cửa nhà tù quân sự ở Vịnh Guantánamo – Cuba, nhằm "nhốt những kẻ xấu xa".

Cao Lực - Hải Ngọc/NGƯỜI LAO ĐỘNG
 

 

 

  •  

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)