1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Pháp luật

Hà Giang: Quảng cáo chữa ''bách bệnh'', ''lương y'' Nguyễn Thị Thái đang lừa đảo người bệnh?

31/08/2021
Thời gian gần đây trên các nền tảng xã hội xuất hiện tràn lan các thông tin hình ảnh, clip quảng cáo về lương y Nguyễn Thị Thái ở Bắc Quang, Hà Giang, có nhiều bài thuốc chữa bệnh như thần dược, nhưng qua tìm hiểu thực tế, vị lương y này chỉ là tự phong, và quảng cáo bán thuốc chữa bệnh của vị này có dấu hiệu trái quy định, dẫn dụ người bệnh rơi vào bẫy lừa để trục lợi.

Một trong các loại thuốc chữa bệnh của bà lương y  Nguyễn Thị Thái.

Theo tìm hiểu, bà Nguyễn Thị Thái có địa chỉ cư trú tại xóm 1, thôn Minh Tiến, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Hiện nay, trên trang websitethuocnamgiatruyennguyenthithai.com) cùng hàng loạt trang mạng xã hội có nhiều nhiều thông tin hình ảnh,  clip được dàn dựng quảng cáo bà Thái với danh hiệu lương y, cùng hàng chục bài thuốc chữa bệnh như vô sinh, yếu sinh lý, bệnh gan, viêm xoang, nám tàn nhang, xương khớp và thậm chí cả bệnh ung thư.

Ảnh quảng cáo của lương y Nguyễn Thị Thái.

Trên nội dung quảng cáo, cho thấy cơ sở chế biến các loại thuốc, cao, thảo dược của vị lương y tự phong có quy mô khá lớn, đi kèm với đó là bảng danh mục chữa hàng loạt loại bệnh, được các bệnh nhân tung hô nhờ tài trị bệnh của cô Thái mà khỏi.

Đáng nói, có những quảng cáo như cao sinh con trai, là vi phạm vào Nghị định số 176/2013/NĐ-CP, ngày 14.11.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế. Phóng viên vào vai người có bệnh ung thư, liên hệ với lương y Thái, vị này chỉ hỏi bệnh qua điện thoại, sau đó đề nghị phóng viên cho địa chỉ để gửi thuốc là 3 lạng cao thảo dược, với giá hơn 2 triệu đồng.

Khi phóng viên hỏi về nguồn gốc thuốc và giấy tờ pháp lý, thì vị này cho rằng mình là lương y được Sở Y tế Hà Giang công nhận, các bài thuốc đều được cơ quan chức năng ngành y tế cấp đầy đủ, nên người bệnh cứ yên tâm mua thuốc về dùng.

Một số giấy tờ được cho là giấy cấp phép hành nghề lương ý của vị lương y tự phong Nguyễn Thị Thái.

Để làm rõ vụ việc, phóng viên đã liên hệ trao đổi qua điện thoại với Sở Y tế tỉnh Hà Giang, ông Hoàng Hồng Tư, Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược, bảo hiểm y tế, Sở Y tế tỉnh Hà Giang, cho biết: "bà Nguyễn Thị Thái được Sở Y tế tỉnh Hà Giang công nhận là người có bài thuốc gia truyền chữa bệnh vô sinh hiếm muộn và phụ khoa, bà Thái đã được phép hành nghề chữa bệnh bằng các bài thuốc gia truyền trên tại phòng khám chẩn trị. Nếu bà Thái quảng cáo những bài thuốc chữa bệnh ngoài danh mục được công nhận là sai quy định, lãnh đạo Sở Y tế Hà Giang cũng đã nắm được việc này, và sẽ có chỉ đạo cho kiểm tra".

Một số giấy tờ chứng chỉ được cấp bởi Sở Y tế Hà Giang.

Như vậy, có thể do nắm được nhu cầu mong muốn điều trị khỏi bệnh tật của những người bệnh, bà Hoàng Thị Thái đã có dấu hiệu ngang nhiên dàn dựng quảng cáo lừa dối người bệnh để bán thuốc trái quy định của pháp luật. Từ đó, khiến nhiều người bệnh với tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương”, nhẹ dạ, thiếu thông tin nên sập bẫy lừa, mất số tiền lớn mà bệnh cũ chưa khỏi đã có nguy cơ mắc bệnh mới khi dính vào bẫy của vị lương y tự phong trên.

Việc dàn dựng lừa đảo bán thuốc của của bà Thái còn có dấu hiệu vi phạm Điều 194 Bộ luật Hình sự 2015, về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 vốn đã gây nhiều khó khăn cho cộng đồng, nay lại thêm nạn lương y giả "lộng hành", người dân cần hết sức cẩn trọng trước những thông tin quảng cáo bán thuốc từ những lương y online như bà Nguyễn Thị Thái, khi có bệnh nên tìm đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị.

Các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũng cần sớm vào cuộc điều tra xác minh và có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm những đối tượng lừa đảo trên, tránh cho nhiều người bệnh rơi vào bẫy lừa mang tên "thần y online".

Theo Doanh nghiệp & Thương hiệu

https://doanhnghiepthuonghieu.vn/ha-giang-quang-cao-chua-bach-benh-luong-y-nguyen-thi-thai-dang-lua-dao-nguoi-benh-p33166.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)