1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Hà Nội
  4.  › 
  5. Người Hà Nội

Gương sáng từ một tập thể Đoàn xung kích, sáng tạo

14/10/2021
Luôn bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy - HĐND - UBND Quận, những năm qua tập thể Ban Chấp hành Quận đoàn Tây Hồ tập trung triển khai nhiều chương trình kế hoạch, đề án đảm bảo phương châm “thực chất, sâu rộng, đổi mới, chuyên nghiệp và bền vững” với nhiều nội dung, hoạt động, mô hình hay, cách làm sáng tạo. Những mô hình xung kích sáng tạo ấy đã góp phần tích cực cùng hệ thống chính trị quận Tây Hồ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.
Gương sáng từ một tập thể Đoàn xung kích, sáng tạo
Anh Bùi Thế Cường – Bí thư quận Đoàn báo cáo kết quả triển khai thực hiện công trình ứng dụng CNTT trong tuyên truyền, quảng bá du lịch Tây Hồ

Từ điểm trông giữ xe miễn phí…

Anh Bùi Thế Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ chi sẻ, thực tế nhiều điểm di tích địa bàn Hà Nội thường có thông tin lạm thu tiền trông xe ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh phát triển du lịch. Vì vậy, cuối năm 2015 với mong muốn là lực lượng tiên phong trong việc xây dựng nét đẹp văn hóa tại các điểm di tích lịch sử trên địa bàn Quận, cá nhân tôi cùng Ban Thường vụ Quận đoàn Tây Hồ tham mưu với lãnh đạo quận, đồng thời triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện mô hình “Điểm trông giữ phương tiện miễn phí cho nhân dân đi lễ, tham quan tại Phủ Tây Hồ trong dịp Tết Nguyên đán”.

Theo đó, Đoàn thanh niên Quận triển khai 10 đội hình thanh niên tình nguyện (gồm đoàn viên, thanh niên các phường và Công an Quận) tổ chức trông giữ phương tiện miễn phí cho nhân dân đi lễ, tham quan tại Phủ Tây Hồ từ đêm 30 Tết đến hết rằm tháng Giêng (30 người/03 ca trực/01 ngày và 16 ngày/01 năm) với số lượng bình quân trên 300.000 lượt phương tiện/01 năm góp phần tích cực đảm bảo tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Toàn bộ số tiền hơn 500 triệu đồng do nhân dân quyên góp ủng hộ được từ mô hình, Đoàn thanh niên đã đầu tư xây dựng 02 công trình sân chơi thiếu nhi tại phường Phú Thượng và phường Quảng An.

Mô hình đã thực sự trở thành điểm sáng trong công tác tình nguyện vì cộng đồng của Đoàn thanh niên quận Tây Hồ. Mô hình đã thể hiện được sự xung kích, sáng tạo của Đoàn thanh niên quận trong việc tham gia giải quyết những việc khó, việc mới tại địa phương, được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận, được nhiều đơn vị bạn đến học tập, trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng.

Đến ứng dụng công nghệ thông tin quảng bá văn hóa

Anh Bùi Thế Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ, cho biết thêm: Xuất phát từ nội dung được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2015- 2020 định hướng đến năm 2020 xây dựng quận Tây Hồ trở thành trung tâm dịch vụ du lịch của Thành phố. Năm 2019 chúng tôi bắt đầu “thai nghén” đề tài làm thế nào đẩy mạnh quảng bá hình ảnh văn hóa du lịch ở địa phương tới khách thập phương nhanh và hiệu quả hơn. Đầu năm 2020 ngay khi vừa ăn Tết xong chúng ta lại bước vào đợt bùng phát dịch bệnh covid 19 nên mọi kế hoạch bị dừng. Hết dịch địa phương bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ quận. Vì vậy, chúng em quyết tâm thực hiện mô hình “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá du lịch Tây Hồ” để chào mừng Đại hội Đảng bộ quận. Cá nhân tôi cùng Ban Thường vụ Quận đoàn đã triển khai mô hình với 02 nội dung: Số hóa các thông tin của 39 di tích lịch sử đã được xếp hạng, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của quận Tây Hồ và thực hiện cấp mã QR code cho 39 di tích, tổ chức lắp đặt các điểm quét mã QR code tại 39 di tích để phục vụ khách du lịch tìm hiểu di tích thông qua các thiết bị thông minh.

Mô hình được thực hiện với 03 giai đoạn. Giai đoạn 1: Từ tháng 03/2020 đến ngày 15/7/2020 Đoàn thanh niên Quận chỉ đạo các cơ sở Đoàn khối phường tiến hành khảo sát, thu thập thông tin của các di tích, phối hợp với cán bộ văn hóa thông tin phường biên soạn nội dung, số hóa dữ liệu thông tin về 39 di tích được xếp hạng trên địa bàn quận; xin ý kiến Ban Tuyên giáo quận ủy, Phòng Văn hóa thông tin quận về nội dung bài giới thiệu 39 di tích. Sau đó quận Đoàn báo cáo xin ý kiến Thường trực Quận ủy - UBND Quận, Ban Tuyên giáo quận ủy để đăng tải các bài giới thiệu về 39 di tích lên chuyên trang Di tích lịch sử - Văn hóa trên Cổng thông tin điện tử quận Tây Hồ; cấp, duy trì, bảo mật cho mã QR code của 39 di tích; làm việc với Trưởng Tiểu ban quản lý, người trông nom trụ trì 39 di tích để thống nhất về việc lắp đặt các điểm quét mã QR code tại các di tích.

Giai đoạn 2: Từ tháng 15/7/2020 đến 01/8/2020 quận Đoàn thực hiện cấp mã QR code, tổ chức lắp đặt các điểm quét mã QR code và vận hành chạy thử nghiệm điểm quét mã QR code tại 02 di tích Chùa Trấn Quốc và Chùa Kim Liên. Giai đoạn 3: Từ ngày 01/8 đến ngày 30/10/2020  quận Đoàn triển khai đồng loạt tại 37 điểm di tích còn lại; vận hành, bảo trì, điều chỉnh các nội dung chưa phù hợp (nếu có). Quận Đoàn gắn biển công trình và bàn giao các điểm quét mã QR code cho Tiểu ban quản lý các khu di tích. Mô hình được triển khai đã thực sự trở thành điểm sáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô, góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời thúc đẩy, phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh trên địa bàn quận Tây Hồ. Mô hình đã được Thành đoàn, Quận ủy - UBND quận ghi nhận, đánh giá cao, được sự quan tâm của các cơ quan truyền thông, của nhân dân trên địa bàn quận và khách du lịch khi đến với quận Tây Hồ. Mô hình đã được UB MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tuyên dương là 1 trong 25 mô hình sáng tạo tiêu biểu trong phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam; được các đơn vị bạn học tập kinh nghiệm và triển khai tại đơn vị (Quận đoàn Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trung, Đông Anh; Huyện đoàn Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Tích cực các hoạt động xã hội

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ còn thực hiện nhiều mô hình thiết thực khác như: “Tuổi trẻ Tây Hồ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Máy sát khuẩn tay tự động” phục vụ công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn quận và thành phố, “Xây dựng điểm vui chơi, sân chơi, tập luyện thể dục thể thao ngoài trời cho thanh thiếu nhi”, “Bể bơi di động và dạy bơi miễn phí” cho thanh thiếu nhi, “Sân chơi cuối tuần”, “Diễn đàn phòng chống, xâm  hại, bạo lực trẻ em”,…

Bên cạnh việc triển khai các mô hình, quận Đoàn còn tích cực với các hoạt động xã hội hướng về cộng đồng. Dịp dịch bệnh Covid diễn ra, quận Đoàn tổ chức ra quân các điểm phát miễn phí 33.100 chiếc khẩu trang, 500 chai nước rửa tay khô tới đoàn viên, thanh niên và nhân dân; Trao tặng 38 suất quà (gồm khẩu trang vải, nước súc miệng, nước rửa tay) cho 38 hộ cận nghèo trên địa quận. Quận Đoàn ủng hộ đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh 2.500 khẩu trang y tế và 120 chai nước sát khuẩn với tổng trị giá 15 triệu đồng; 1.600 khẩu trang vải kháng khuẩn, 1.600 tấm kính chắn giọt bắn, tổng trị giá ủng hộ là 56 triệu đồng. Quận Đoàn đã phát động sâu rộng tới đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 bằng hình thức gửi tin nhắn qua tổng đài 1407 được gần 60 triệu đồng; Phát động cán bộ, đoàn viên khối công nhân viên chức, các chi đoàn chuyên môn tham gia ủng hộ 01 ngày lương cho công tác phòng, chống dịch theo phát động của MTTQ Quận được 77,1 triệu đồng. Quận Đoàn thành lập 10 đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tích cực tham gia hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các phường với nhiều hoạt động thiết thực như: Trực giám sát cách ly tại 60 chốt cách ly trên địa bàn quận; hỗ trợ vận chuyển, cung cấp thực phẩm cho các hộ dân trong diện cách ly theo quy định; Hỗ trợ phun khử khuẩn tại các điểm di tích, đền, chùa, trường học, nhà sinh hoạt các khu dân cư và các điểm công cộng trên địa bàn các phường; Tham gia trực, tuần tra tại 50 chốt giao thông, các địa điểm xung quanh khu vực Hồ Tây để tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân không tụ tập đông người theo đúng tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ…

Với những thành tích nổi bật, cá nhân Bí thư Đoàn và tập thể Quận đoàn liên tục được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm liên tục được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc; nhiều năm liên tục được Thành đoàn Hà Nội tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc; 02 bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội và nhiều Bằng khen, Giấy khen trong các mặt hoạt động do Trung ương Đoàn, Thành đoàn, Quận ủy, UBND quận Tây Hồ tặng. Năm 2020, Đoàn thanh niên quận được Thành đoàn Hà Nội đánh giá xếp loại thi đua là đơn vị dẫn đầu thi đua khối địa bàn dân cư của thành phố, được Ban Thường vụ Thành đoàn đề xuất UBND thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc cho đơn vị. Ngày 18/3/2021, quận Đoàn được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai các mô hình, công trình thanh niên trên địa bàn quận giai đoạn 2015- 2019 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Trần Chung/Người Hà Nội

http://nguoihanoi.com.vn/guong-sang-tu-mot-tap-the-doan-xung-kich-sang-tao_269873.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)