1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Văn nghệ
  4.  › 
  5. Nghệ thuật

Điện Biên: Bảo vệ, phát huy loại hình nghệ thuật múa xòe truyền thống

16/09/2020
Nghệ thuật múa xòe của dân tộc Thái là nghệ thuật múa truyền thống đặc sắc, chiếm vị trí quan trọng trong đời sống của cộng đồng người Thái vùng Tây Bắc. Điện Biên là một trong những tỉnh có vốn nghệ thuật múa xòe truyền thống được phát triển rộng khắp, cần bảo tồn, phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật đặc sắc này.

Hiện nay toàn tỉnh Điện Biên có trên 2.000 đội văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ, bản văn hóa, phần nào đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá văn nghệ của tầng lớp nhân dân, tạo động lực, tinh thần sảng khoái sau mỗi ngày làm việc vất vả. Điều đó tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước, đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, chính trị, theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”.

Với bề dày truyền thống lâu đời, người Thái đã tạo dựng cho mình điệu múa xòe truyền thống với bản sắc văn hóa riêng

Đối với tỉnh Điện Biên, nghệ thuật múa xòe truyền thống dân tộc Thái còn được xem là sản phẩm du lịch đặc sắc, cần được bảo tồn nguyên vẹn trong đời sống cộng đồng. Nghệ thuật múa xòe truyền thống dân tộc Thái được tổ chức biểu diễn khá thường xuyên trong cuộc sống, xuất hiện tại các cuộc hội diễn, liên hoan, các chương trình quy mô lớn, thu hút đông đảo người dân và du khách cùng tham gia. Đặc biệt, loại hình nghệ thuật này còn được biểu diễn phục vụ các hoạt động du lịch, giao lưu văn hoá...

Nghệ thuật xòe Thái đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận trong danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và được Chính phủ cho xây dựng hồ sơ quốc gia trình UNESCO để xét duyệt vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Chính vì những yếu tố vô cùng cần thiết của loại hình nghệ thuật này, để nhân rộng trong toàn tỉnh. Đầu tháng 7 vừa qua, tại TP. Điện Biên Phủ, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn nghệ thuật múa xòe truyền thống dân tộc Thái năm 2020 hội tụ gần 300 học viên tham gia.

Nghệ thuật múa xòe  từ lâu đã trở thành phong tục của người Thái, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của đồng bào dân tộc

Được tổ chức lần thứ 2 trên địa bàn tỉnh, lớp tập huấn đợt này nhằm giới thiệu, thống nhất để nhân rộng loại hình nghệ thuật múa xòe truyền thống tới cán bộ làm công tác văn hóa tại phòng Văn hóa và Thông tin Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị, thành phố; bản văn hóa, câu lạc bộ, đội văn nghệ, các trường chuyên nghiệp, phổ thông, lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh. Các giảng viên, nghệ nhân, học viên được trao đổi kinh nghiệm về cách thức xây dựng và tổ chức chương trình giao lưu văn hóa cộng đồng. Giới thiệu một số điệu múa xòe truyền thống tới các học viên để cùng thống nhất nhân rộng trong toàn tỉnh.

Có thể nói, múa xòe đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong các lễ hội của người Thái. Xòe đã góp phần nuôi dưỡng và chắp cánh những tâm hồn, làm cho con người gần gũi, gắn bó chan hoà với nhau hơn, thêm tin yêu vào cuộc sống và quê hương đất nước. Việc nhân rộng điệu múa xòe góp phần bảo tồn và nâng tầm các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân Tây Bắc, là trải nghiệm độc đáo cho du khách khi đến với mảnh đất Điện Biên huyền thoại. Bởi vậy, việc tỉnh tiếp tục mở lớp tập huấn nâng cao về múa xòe Thái về cả nội dung và quy mô qua các năm là việc làm cần thiết để nghệ thuật múa xòe Thái mãi là niềm tự hào của dân tộc Thái nói riêng và những người yêu thích xòe Thái nói chung.

Theo Doanh nghiệp & Thương hiệu

https://doanhnghiepthuonghieu.vn/dien-bien-bao-ve-phat-huy-loai-hinh-nghe-thuat-mua-xoe-truyen-thong.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)