1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Văn nghệ
  4.  › 
  5. Nghệ thuật

Cảm xúc đẹp từ ''nhà há''... online

29/09/2021
Dù dịch Covid-19 khiến xã hội phải giãn cách nhưng người người, nhà nhà vẫn có thể thưởng thức các loại hình nghệ thuật biểu diễn ngay tại thánh đường sân khấu khi “nhà hát”… online chính thức được phủ sóng cho đến hết năm 2021. Và, từ đây biết bao cảm xúc đẹp về tình yêu quê hương, đất nước, về tình người và niềm tin chiến thắng đại dịch được cất cánh…

Cảm xúc đẹp từ
Ca sĩ Trần Phương Mai biểu diễn từ sân khấu Đông Kinh, không gian Văn hóa Việt (Nhà hát nghệ thuật Đương đại Việt Nam). Ảnh: Minh Khánh

 

“Nhà hát” online bao gồm chuỗi chương trình giao lưu nghệ thuật online với chủ đề San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch và phát sóng chuỗi các vở diễn sân khấu, đối thoại với sự tham gia của các nghệ sĩ, đạo diễn, diễn viên trong lĩnh vực nghệ thuật ở trong nước và nước ngoài. Dự án này được Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với 12 nhà hát thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện và livestream trên nền tảng kỹ thuật số. 
 
Bên cạnh những vở diễn sân khấu được phát trên sóng truyền hình như vở tuồng Trung thần (Nhà hát Tuồng Việt Nam), chương trình rối cạn Trăng đất Việt (Nhà hát Múa rối Việt Nam)... khán giả đặc biệt ấn tượng với những chương trình giao lưu nghệ thuật online và được mở màn bằng chương trình Tổ quốc trong tim diễn ra tại 5 điểm cầu Hà Nội, Nghệ An, Bình Thuận, TP.HCM và Paris (Pháp). Chương trình này quy tụ được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở trong nước và quốc tế cùng tham gia biểu diễn như: NSND Thái Bảo, NSƯT Đức Long, NSƯT Thanh Pháp, NSƯT Tiến Lâm, ca sĩ Vân Khánh, NSƯT Đinh Linh, NSƯT Tăng Thanh Sơn… 
 
Nối tiếp đó, hàng vạn khán giả trên khắp mọi miền của Tổ quốc cũng như kiều bào ở nước ngoài còn được hòa mình vào hai chương trình nghệ thuật đặc biệt Cháy lên và Ở nhà cùng vui qua cách dẫn chuyện dí dỏm của NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Chí Trung. Đây là hai chương trình được thực hiện trực tuyến tại nhiều điểm cầu của các nhà hát như: Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Trưng Vương, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam…
 
Có thể nói, biểu diễn nghệ thuật trực tuyến đã được nhiều nghệ sĩ thực hiện trong hai năm qua khi phải giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, còn việc chủ động biểu diễn trực tiếp từ không gian thánh đường nghệ thuật vắng lặng, chỉ có nghệ sĩ và những hàng ghế thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Thế nhưng, khi có thể vượt qua sự vắng lặng ấy để thăng hoa cùng nghệ thuật là người nghệ sĩ hiểu rằng họ không hề đơn lẻ vì họ vẫn đang được hàng chục ngàn người đón đợi thưởng thức trên những nền tảng trực tuyến như các kênh Youtube, Fanpage, Facebook của Cục Nghệ thuật biểu diễn, các nhà hát tham gia cũng như trang fanpage cá nhân của chính các nghệ sĩ. 
 
Thật ấn tượng khi khán giả được thấy ở đầu cầu Hà Nội, ca sĩ Trần Phương Mai thể hiện ca khúc Đồng lòng Việt Nam từ sân khấu Đông Kinh, không gian Văn hóa Việt (Nhà hát nghệ thuật Đương đại Việt Nam); nghệ sĩ Việt Cường biểu diễn tiết mục Thăng bằng trên thang từ sân khấu tròn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam; các nghệ sĩ Lệ Thu, Trang Nhung biểu diễn trích đoạn Quan âm Thị Kính từ sân khấu của Nhà hát Chèo Việt Nam; các nghệ sĩ Nhà hát tuổi trẻ biểu diễn tiểu phầm Thơ tình lính biển từ rạp 11 Ngô Thì Nhậm; nhóm Pha Lê trình diễn ca khúc Ngàn ước mơ Việt Nam từ sân khấu của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam; hai nghệ sĩ Văn Đáng và Như Quỳnh song ca bài tân cổ Cô gái tưới đậu tại sân khấu tập của Nhà hát cải lương Việt Nam… Còn ở đầu cầu Đà Nẵng, ca sĩ Quang Hào ngọt ngào thể hiện ca khúc Mênh mang Sơn Trà trên sân khấu Nhà hát Trưng Vương. Được biết, Mênh mang Sơn Trà là tác phẩm mới được ca sĩ Quang Hào sáng tác trong những ngày giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 …  
 
Cảm xúc đẹp từ
Nghệ sĩ Việt Cường biểu diễn trong chương trình nghệ thuật Cháy lên.  
 
Vì thế, dẫu là tương tác ảo nhưng mỗi buổi biểu diễn ấy đều đem lại cho các nghệ sĩ cũng như khán giả trong những ngày giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 biết bao cảm xúc thật đặc biệt. Theo nghệ sĩ Việt Cường (Liên đoàn Xiếc Việt Nam), khi biểu diễn tiết mục Thăng bằng trên thang trước hàng ngàn khán giả… online cảm giác hồi hộp vẫn đong đầy trong anh. Được khán giả cổ vũ bằng những biểu tượng trái tim, like… anh thấy vui như thể đang nhận những tràng vỗ tay cổ vũ trực tiếp. Niềm vui này càng nhân lên khi anh cũng như các đồng nghiệp hiểu rằng trong điều kiện dịch bệnh phức tạp thì dù bằng cách này hay cách khác chỉ cần được biểu diễn đã là vô cùng hạnh phúc đối với nghệ sĩ.
 
Còn đối với khán giả thì đây là cơ hội được trải nghiệm với nghệ thuật đương đại và nghệ thuật truyền thống đầy thú vị và thật khó quên. Trong đó, với những khán giả vẫn thường xuyên đến rạp hát đã không khỏi rưng rưng thương nhớ thánh đường để rồi thầm cảm phục bản lĩnh biểu diễn của nghệ sĩ. Với những khán giả ít có điều kiện thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao thì đây là những bữa tiệc tinh thần phong phú, đa dạng và vô cùng quý giá. Và điều quan trọng hơn cả khi những buổi giao lưu nghệ thuật online này luôn gieo đến tất cả mọi người những mầm xanh của niềm tin, niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng. 
 
Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, chuỗi các chương trình nghệ thuật online không chỉ là cơ hội để các nghệ sĩ thể hiện tài năng nghệ thuật mà còn là dịp giới thiệu, quảng bá các sáng tác mới thấm đẫm tính nhân văn về đề tài phòng, chống dịch với nhiều chất liệu và thể loại, tạo nên xúc cảm đẹp đẽ, lan tỏa trong cộng đồng những thông điệp sâu sắc. “Chúng tôi kỳ vọng sẽ xây dựng nên một thương hiệu nghệ thuật online chính thống, chất lượng cao và thu hút được đông đảo mọi tầng lớp khán giả. Và dẫu câu chuyện được kể ở bối cảnh nào thì cũng phải toát lên tinh thần San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch dưới góc nhìn của những người làm nghệ thuật, nghệ sĩ không chỉ thể hiện tài năng mà còn cả sự chân thành, nhiệt huyết cùng với người dân cả nước đồng lòng chống dịch”, Thứ trường Tạ Quang Đông cho biết.
 
Người Hà Nội
http://nguoihanoi.com.vn/cam-xuc-dep-tu-nha-ha-online_268139.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)