1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Văn nghệ
  4.  › 
  5. Nghệ thuật

Ba ''sân chơi'' mỹ thuật lớn năm 2020

14/03/2020
Festival mỹ thuật trẻ 2020, Triển lãm mỹ thuật Việt Nam 2020, Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN lần thứ ba - Việt Nam 2020 là những sân chơi ý nghĩa hứa hẹn tạo thêm không khí sôi động cho mỹ thuật Việt Nam. Lễ phát động 3 sự kiện này vừa được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức sáng ngày 20/2/2020

Công chúng tiếp tục có cơ hội thưởng thức nhiều tác phẩm mỹ thuật

qua các triển lãm được tổ chức năm 2020. Ảnh: VOV

Festival mỹ thuật trẻ 2020 sẽ được tổ chức vào tháng 6/2020 tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Đây là hoạt động mỹ thuật lớn, quy mô toàn quốc dành cho các nghệ sĩ là công dân Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi. Các tác phẩm tham dự Festival mỹ thuật trẻ 2020 sáng tác trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, khuyến khích các tác phẩm sáng tác về tuổi trẻ, đời sống đương đại bằng các hình thức, khuynh hướng nghệ thuật, ý tưởng, phong cách, bút pháp độc đáo; kỹ thuật thể hiện, chất liệu có những tìm tòi mới; tác phẩm có tính thẩm mỹ cao, tinh thần nhân văn, hướng thiện, phản ánh tích cực đời sống, xã hội… Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 23 đến 26/3/2020 tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội).

Một sự kiện mỹ thuật khá quy mô nữa trong năm 2020 đó là Triển lãm mỹ thuật Việt Nam 2020. Triển lãm nhằm tổng kết lại hoạt động sáng tạo của giới mỹ thuật từ năm 2016 đến 2020, ghi nhận những thành tựu sáng tác, thực trạng lực lượng, xu hướng sáng tác, năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ mỹ thuật hiện nay. Điểm mới của triển lãm lần này là việc mở rộng đối tượng tham gia. Theo đó, triển lãm không chỉ dành cho các họa sĩ, nhà điêu khắc Việt Nam trong nước, mà các nghệ sĩ gốc Việt hiện đang hoạt động nghệ thuật tạo hình tại nước ngoài cũng có thể gửi tác phẩm sáng tác trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 2020 tham gia triển lãm. Nội dung tác phẩm phản ánh sinh động cuộc sống lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các vấn đề của cuộc sống đương đại dưới nhiều hình thức như: hội họa, đồ họa, tượng, phù điêu, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn và các hình thức nghệ thuật đương đại khác. Dự kiến, triển lãm sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới.

Cùng với 2 sân chơi này Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN lần thứ ba - Việt Nam 2020 lại là dịp để họa sĩ Việt Nam và họa sĩ các nước ASEAN giao lưu, trao đổi, giới thiệu văn hóa đất nước, con người mỗi nước trong cộng đồng chung đoàn kết và năng động. Theo BTC, mọi công dân các nước trong khu vực ASEAN đều có thể tham gia cuộc thi với các tác phẩm thuộc thể loại đồ họa sáng tác từ năm 2017 đến năm 2020. Nội dung tác phẩm phản ánh cuộc sống, con người, phong cảnh thiên nhiên mỗi nước, thể hiện sự hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và những vấn đề trong cuộc sống đương đại mà các nước ASEAN cùng quan tâm, chia sẻ. Tác giả dự thi gửi ảnh chụp tác phẩm qua email: aseangraphicarts2020@gmail.com, hạn cuối là ngày 19/4. Triển lãm và trao giải cuộc thi dự kiến được tổ chức vào tháng 8 tới.

Năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện Đề án tổ chức các cuộc thi, triển lãm, liên hoan tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020 - 2030 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 3901/QĐ-BVHTTDL ngày 7/11/2019. Với “mật độ” khá dày, các sự kiện này  hứa hẹn sự sôi động của hoạt động mỹ thuật, đáp ứng sự phát triển của đời sống mỹ thuật tính chuyên nghiệp và tính cạnh tranh trong bối cảnh phát triển và hội nhập hiện nay. Tuy nhiên để tổ chức thành công cả 3 sự kiện này thì những người trong cuộc vẫn còn bộn bề trăn trở. Theo họa sĩ Vi Kiến Thành -  Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, kinh phí được cấp năm 2020 của Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm thấp hơn năm 2019 nhưng hoạt động Cục phải tổ chức năm nay lại nhiều hơn. Ngoài khó khăn về kinh phí tổ chức thì việc tìm địa điểm triển lãm cũng là vấn đề mà ban tổ chức “đau đầu”. “Sau khi Trung tâm triển lãm Giảng Võ không còn, hiện Hà Nội chỉ còn duy nhất Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam có thể đáp ứng điều kiện về quy mô tổ chức, nhưng lại không đáp ứng yêu cầu của các triển lãm văn hóa nói chung, nhất là triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh” - ông Thành nhấn mạnh. Cũng bởi vậy mà với triển lãm Mỹ thuật Việt Nam năm 2020, BTC đã tính phương án tổ chức triển lãm ở 3 địa điểm của Hà Nội. Nhưng như thế thì cũng phải dành nguồn kinh phí để cải tạo các địa điểm tổ chức mới có thể đáp ứng yêu cầu của triển lãm.

Thanh Bình/Người Hà Nội

http://nguoihanoi.com.vn/ba-%E2%80%9Csan-choi%E2%80%9D-my-thuat-lon-nam-2020_257481.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)