1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Giải trí
  4.  › 
  5. Làm đẹp

Thanh Hóa: Vì sao bản án 10 năm vẫn chưa được thi hành?

12/09/2017
Một bản án dân sự tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp lý 10 năm, nhưng đến nay vẫn chưa được thi hành, sự việc khiến người dân lâm vào cảnh lao đao, cuộc sống lâm vào bế tắc. Về phía cơ quan chức năng huyện Bá Thước vẫn chưa đưa ra được hướng xử lý “thấu tình đạt lý”.

Vừa qua, báo Sức khỏe Cộng đồng nhận được đơn của  bà Nguyễn Thị Ngoãn và chồng là ông Bùi Văn Điện (trú tại thôn Thành Trung, xã Lương Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) phản ánh, bản án dân sự tranh chấp đất đai của Tòa án nhân dân huyện Bá Thước  đã có hiệu lực pháp lý 10 năm nhưng chưa được thi hành gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà.

Ảnh 1: Giấy CN QSDĐ của gia đình  bà Nguyễn Thị Ngoãn được UBND huyện Bá Thước cấp ngày 20/015/2003


Trong đơn phản ánh tới báo, bà Ngoãn cho biết, gia đình bà thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số, không có đất canh tác. Tháng 9/2000 gia đình bà được Nhà nước giao cho 40.000m2 đất đồi để sản xuất lâm nghiệp. Đến ngày 20/5/2003, gia đình bà được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V228147 với thời hạn cấp đất là 50 năm do ông Hà Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước lúc bấy giờ ký tên, đóng dấu.
Tuy nhiên, cũng từ năm 2000 đến nay, gia đình ông Bùi Văn Hợp (trú tại thôn Thành Trung, xã Lương Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) đã ngang nhiên lấn chiếm 18.170m2 của gia đình bà, mặc dù đã nhiều lần được các cấp chính quyền địa phương giải quyết, yêu cầu trả lại đất cho gia đình bà, nhưng ông Hợp nhất định không trả.
Quá bức xúc, bà Ngoãn đã làm đơn khởi kiện ông Hợp lên Tòa án nhân dân huyện Bá Thước. Ngày 13/11/2007, Tòa án nhân dân huyện Bá Thước đã mở phiên tòa xét xử tranh chấp đất đại giữa gia đình bà Ngoãn và ông Hợp.
Tại bản án số 01/2007, ngày 13/11/2007, Tòa án nhân dân huyên Bá Thước quyết định buộc gia đình ông Bùi Văn Hợp phải trả lại diện tích 18.170m2 đất cho gia đình bà Ngoãn.

Ảnh 2: Quyết định thi hành án buộc ông Hợp phải trả lại diện tích đất lấn chiếm cho gia đình bà Ngoãn ngày 05/01/2009


Ngày 05/01/2009, Chi cục thi hành án dân sự huyện Bá Thước đã ban hành Quyết định thi hành án buộc ông Hợp phải trả lại diện tích đất lấn chiếm cho gia đình bà Ngoãn. Tuy nhiên đến nay, sự việc vẫn không có kết quả, gia đình bà Ngoãn vẫn chờ đợi trong sự vô vọng, cuộc sống càng thêm khó khăn.
Để xác minh nội dung phản ánh của bà Ngoãn, phóng viên báo Sức khỏe Cộng đồng đã đến xã Lương Trung, huyện Bá thước để tìm hiểu sự việc. Qua xác minh, phóng viên được biết sự việc bà Ngoãn phản ánh tới báo là đúng sự thật.
Khách quan hơn, phóng viên đã liên hệ và làm việc với ông Cao Thượng Xuân, Chủ tịch UBND xã Lương Trung. Tại buổi làm việc ông Xuân cho biết: “Về nội dung bà Ngoãn phản ánh tới báo là đúng sự thật. Về việc này UBND xã cũng đã nắm được thông tin, có báo cáo đến các cơ quan chức năng có liên quan để xử lý. Tuy nhiên, sự việc này tương đối phức tạp, bởi lẽ, tại thời điểm cấp đất cho bà Ngoãn, UBND huyện có cấp chồng lên nhà ông Hợp đã khai hoang và sử dụng trước đo với diện tích 1888m2 . UBND xã Lương Trung cùng với UBND huyện Bá Thước cũng đã đưa ra hướng xử lý, nhưng phía nhà ông Bùi Đình Hợp không đồng ý”.
Tuy nhiên, cũng theo ông Xuân thì Về phía UBND huyện Bá Thước, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện cho biết, ngay sau khi nhận thấy việc thi hành án không thực hiện được, UBND huyện bá Thước đã giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra, xác minh lại nguồn gốc đất. Kết quả kiểm tra cho thấy diện tích 1888m2 đất đang còn vướng mắc khi thực hiện thi hành án thực tế là do bố đẻ của ông Bùi văn Hợp là ông Bùi Văn Kỷ khai hoang sử dụng làm ao cá, ruộng, vườn và làm một ngôi nhà nhỏ để ở từ trước khi UBND huyện Bá Thước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễn Thị Ngoãn và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễn Thị Ngoãn là có phần sai sót.
Cũng theo ông Dũng, việc ông Hợp lấn chiếm thêm 16.287m2 phần diện tích đất ngoài diện tích 1888m2 có từ trước (thực tế lấn chiếm 18.170m2 theo bản án của Tóa án nhận dân huyện Bá Thước) là vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho thi hành án. Hơn thế, bản thân ông Bùi Văn Hợp là đảng viên lẽ ra phải gương mẫu thực hiện các quy định của pháp luật nhưng ông Hợp lại đi ngược lại.

Ảnh 3: Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước trao đổi với phóng viên.


Ông Dũng cũng khẳng định “ việc lấn chiếm đất rừng của gia đình ông Bùi Văn Hợp là vi phạm pháp luật. Vì vậy, nhất quyết phải thi hành án theo quy định của pháp luật. Nếu thi hành trước tiên ông Hợp phải chịu toàn bộ chi phí thi hành án. Sau đó mới xét đến tư cách đảng viên của ông Hợp. Dự kiến chúng tôi sẽ thi hành án trước 30/10/2017”.
Báo Sức khỏe Cộng đồng tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nguồn: Hằng Dương/Báo Sức Khỏe Cộng đồng

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)