1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Ảnh
  4.  › 
  5. Khám phá

Quy chế mới của Học viện Báo chí: Sử dụng điện thoại 4 lần trong giờ học bị đình chỉ 1 năm

30/08/2018
Mới đây, Học viện Báo chí và Tuyên truyền ra thông báo về việc thực hiện Quy chế mới đối với giảng viên và sinh viên các lớp đạo tạo đại học chính quy tại Học viện. Tuy nhiên, quy chế mới của Học viện đã tạo ra nhiều phản hồi trái chiều.

 

Quy chế mới của Học viện Báo chí: Sử dụng điện thoại 4 lần trong giờ học bị đình chỉ 1 năm
Quy chế mới có nhiều nội dung khắt khe

Về thực hiện nội quy trên lớp:

Giảng viên lên lớp muộn 10 phút, sinh viên được về và buổi học đó được tính là giảng viên bỏ giờ.

Sinh viên đến lớp muộn 5 phút bị tính nghỉ học một buổi không lý do.

Giảng viên, sinh viên tuyệt đối chấp hành đúng thời gian biểu giảng dạy và học tập, khi nghỉ giải lao giữa giờ phải vào giờ đúng quy định, giờ giải lao sinh viên vào muộn sẽ bị tính một buổi nghỉ học không phép.

Trong giờ học tuyệt đối giảng viên và sinh viên không được sử dụng điện thoại di động (những buổi học có sự tương tác và truy cập tài liệu phải sử dụng điện thoại giảng viên phải báo trước với Ban Quản lý đào tạo).

Khi các bộ phận chức năng đi kiểm tra phát hiện có sinh viên sử dụng điện thoại trong giờ học, giảng viên, sinh viên phải cùng chịu trách nhiệm trước Nhà trường. Sinh viên sử dụng điện thoại trong giờ học 01 lần bị xử lý: Khiển trách, 03 lần: cảnh cáo toàn trường, 04 lần bị đình chỉ học 1 năm học.

Bên cạnh đó, từ ngày 4/9/2018, trừ ngày thứ 7 và chủ nhật, Học viện sẽ đóng tất cả các cổng phụ trong thời gian sau đây:

Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ

Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Trong thời gian này các cán bộ công chứng, người lao động và sinh viên đến trường qua cổng chính: 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Sau khi ra thông báo về quy chế mới , ngay lập tức xuất hiện nhiều ý kiến phản hồi tiêu cực về vấn đề này.

Nhiều sinh viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, quy chế như vậy rất khắt khe đối với sinh viên đại học. “ Em cứ ngỡ mình vẫn đang học cấp 3” – một sinh viên tại Học viện cho biết.

Khi bị các cơ quan chức năng phát hiện sử dụng 4 lần điện thoại di động trong giờ học sẽ bị đình chỉ 1 năm học. Đây là phần gây ra nhiều ý kiến phản đối nhất từ phía sinh viên

Đối với thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay, vấn đề sử dụng điện thoại để truy cập thông tin rất cần thiết. Nếu như mỗi một lần sử dụng đều phải báo trước với Ban quản lý đào tạo sẽ gây nên khó khăn đối với sinh viên do trong quá trình học tập sẽ phát sinh nhiều tình huống bắt buộc sinh viên phải sử dụng điện thoại di động để tra cứu thông tin về bài học.

Bên cạnh những phản hồi trái chiều cũng có không ít ý kiến đồng tình với quy chế mới của Học viện Báo chí và tuyên truyền. Một  bộ phận sinh viên đại học đến lớp chỉ để điểm danh rồi sau đó trốn tiết, nên việc thực hiện quy chế mới này sẽ góp phần cải thiện được tình trạng trên. Đồng thời, với quy chế khắt khe như vậy yêu cầu sinh viên phải tập trung hơn vào bài giảng, hạn chế tối đa vấn đề làm việc riêng trong giờ hay trốn tiết qua đó kết quả học tập sẽ tốt hơn.

 

Nguyễn Hường/NHN

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)