1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Ảnh
  4.  › 
  5. Khám phá

Khoảnh khắc Trường Sa: Kỳ 3 - Sơn Ca, đảo trọng yếu

05/11/2019
Đảo Sơn Ca có chiều dài khoảng 450m, rộng chừng 102m, khi thủy triều xuống thấp nhất đảo cao từ 3,5-3,8m. Đây được coi là điểm chốt trọng yếu trên quần đảo Trường Sa. Trên đảo có cây cối xanh tốt, nhiều cây sống lâu năm cành lá sum suê, rợp bóng mát rất thích nghi với điều kiện sinh sống của loài chim. Vì vậy, chim sơn ca thường đến đây làm tổ, nuôi con và sinh sống nên người ta đặt tên cho đảo là Sơn Ca.

Khoảnh khắc Trường Sa: Kỳ 1 - Song Tử Tây, đảo địa đầu phía Bắc Trường Sa

Khoảnh khắc Trường Sa: Kỳ 2 - "Đảo Phong ba"

Sơn Ca là một đảo cát nhỏ thuộc cụm Nam Yết; ở hai đầu, đảo có doi cát lớn dài khoảng 60m, rộng trung bình 50m; cách cảng Cam Ranh 331 hải lý (khoảng 613 km) về phía Đông. Đảo hình bầu dục, hẹp ngang, nằm theo hướng Tây Bắc – Đông Nam.

Đảo Sơn Ca kết hợp với 2 đảo Nam Yết và Đá Thị như thế chân kiềng vững chắc, là lá chắn vòng ngoài bảo vệ sườn phía Đông của các tỉnh Nam Trung bộ. Nằm trong cụm Nam Yết, đảo Sơn Ca phối hợp với các đảo trong cụm và trong quần đảo tạo thành thế trận liên hoàn trên quần đảo Trường Sa giữa biển khơi.

Đảo Sơn Ca nhìn từ xa



Tàu thường neo đậu xa đảo và mọi người được đưa đón từ tàu vào đảo bằng xuồng CQ. Xuồng CQ còn được gọi là "Xuồng cao tốc Trường Sa" hoặc "Xuồng Cá Mập", có khả năng trượt trên san hô, đá cuội, không bị chìm, không bị thủng hay méo khi va đập. Đặc biệt, xuồng CQ có khả năng chạy xuyên qua sóng,...

Cán bộ, chiến sỹ đón đoàn công tác từ đất liền ra thăm đảo



Gà, vịt, lợn được nuôi trên đảo


Vườn rau





Trên đảo có nhiều cây tỏa bóng mát


Những chiến sỹ trẻ trên đảo biểu diễn nghệ thuật mừng đoàn công tác từ đất liền ra thăm

Điện được lấy từ thiên nhiên


Đoàn đại biểu kiều bào trồng cây Bồ đề trên đảo

 

Khoảnh khắc Trường Sa: Kỳ 4 - Sức sống trên đảo Sinh Tồn

Trần Chung/Người Hà Nội (Thực hiện)

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)