1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Ảnh
  4.  › 
  5. Khám phá

Khoảnh khắc Trường Sa: Kỳ 10 - Nhà giàn DK1 ''pháo đài'' canh biển

12/11/2019
Nhà giàn DK1 là cụm dịch vụ kinh tế-khoa học-kỹ thuật được chúng ta xây dựng dưới dạng các nhà giàn, trên thềm lục địa phía Nam đất nước, cách đất liền khoảng 250-350 hải lý. Mỗi nhà giàn là một Trạm Dịch vụ Kinh tế-Khoa học kỹ thuật (DVKT-KHKT), Lữ đoàn 171 thuộc Vùng 2 Hải quân quản lý.

Những ngôi nhà trên biển đang trường tồn cùng thời gian, thể hiện sự sáng tạo, ý chí quyết tâm và sự hy sinh quả cảm của lớp lớp thế hệ cha ông đi trước.

Những nhà giàn DK1 không chỉ được coi là những “pháo đài” canh biển, đó còn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân ra khai thác đánh bắt hải sản trên thềm lục địa phía Nam.

Dưới đây là chùm ảnh phóng viên ghi lại những khoảnh khắc trên nhà giàn DK1.

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên boong tàu HQ571

Nhà giàn mới

Nhà giàn cũ

Những cụm nhà giàn (DK) được hiểu như công trình phục vụ mục đích dân sự trên biển. Số 1 chỉ những nhà giàn ở vòng ngoài cùng, xa nhất, so với phía gần đất liền hơn là hệ thống DK2.

Để tiếp cận nhà giàn là việc đặc biệt khó khăn do sóng lên xuống không ổn định. Rất nhiều chuyến tàu vào mùa mưa bão khi ra tới đây đã không thể tiếp cận

Muốn lên được khu vực sinh hoạt của các chiến sĩ, đoàn công tác cần phải chinh phục những bậc thang dốc và cao hơn 30m so với mặt nước biển.

Mỗi nhà giàn cao hơn 30m so với mực nước biển, độ sâu từ chân nhà giàn trên mặt biển tới đáy san hô chừng 20-25m. Hệ thống cọc móng của nhà giàn cắm sâu từ bề mặt đáy san hô xuống 30-40m nữa để giữ vững cho nhà giàn.

Vì được xây dựng trên các bãi san hô nên ở các nhà giàn thường rất đa dạng về các loại hải sản.

các nhà giàn đều được xây dựng sân bay trực thăng để phục vụ các đoàn nghiên cứu và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Đoàn công tác trao quà cho các cán bộ, chiến sỹ 

Khu vực sinh hoạt của các chiến sĩ sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp.

Khí hậu khắc nghiệt cho nên nước ngọt và rau xanh quá hiếm hoi. Mọi khoảng diện tích đều được tận dụng để trồng rau

Giao lưu của các đoàn công tác làm vơi bớt đi một phần nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ đất liền của các chiến sĩ  

Cuộc gặp gỡ, thăm hỏi động viên của các đoàn công tác thường rất ngắn, khoảng một tiếng đồng hồ.

Nhà giàn DK1 nhìn từ xa khi màn đêm bắt đầu buông

(Hết)

Trần Chung/ Người Hà Nội (Thực hiện)

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)