1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Ảnh
  4.  › 
  5. Khám phá

Khoảnh khắc Trường Sa: Kỳ 1 - Song Tử Tây, đảo địa đầu phía Bắc Trường Sa

21/08/2019
Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 - 29/4/2019), Báo trân trọng giới thiệu tới quý độc giả loạt phóng sự ảnh, độc quyền, dài kỳ “khoảnh khắc Trường Sa” do phóng viên chúng tôi có dịp ghi lại cuộc sống của các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi tuyến đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Sáng ngày 02/5/2013, trên con tàu mang tên Trường Sa HQ 571, đoàn công tác số 9 gồm 181 thành viên xuất phát từ cảng Cát Lái - TP. Hồ Chí Minh, sau một ngày một đêm hải trình, điểm đảo đầu tiên đoàn công tác chúng tôi đặt chân đến là đảo Song Tử Tây. Song Tử Tây nằm ở địa đầu phía Bắc của quần đảo Trường Sa, có diện tích rộng hơn 10 ha và thuộc địa giới hành chính của xã Song Tử Tây (H.Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).  


Tàu Trường Sa - HQ571 đưa đoàn công tác số 9 năm 2013 xuất phát từ cảng Cát Lái - Thành phố Hồ Chí Minh ra quần đảo Trường Sa

 

Sau một ngày, một đêm trên biển, đoàn công tác đã tới đảo Song Tử Tây 
 

 


Nhiều người đã bật khóc rưng rức khi chứng kiến nghi thức chào cờ trên đảo, tiếng Quốc ca ngân vang hùng tráng giữa biển cả

Hải Đăng đảo Song Tử Tây



Ngôi nhà của người dân trên đảo thấp thoáng sau bóng cây

Lợn thả rông trên đảo



Những cây ớt, đu đủ mang giống từ đất liền ra được người dân trồng trên đảo

Khu vui chơi cho trẻ em trên đảo

Các em học sinh trên đảo Song Tử Tây đi học về dưới tán cây rợp bóng mát

Có đoàn công tác từ đất liền ra thăm đảo, các chiến sỹ chiêu đãi món cá bò - đặc sản từ biển cả


Nguồn năng lượng từ thiên nhiên

 
Đảo Song Tử Tây đã có Âu tàu để cho tàu thuyền của ngư dân vào trú ngụ mỗi khi biển có bão

Giữa trập trùng đại dương mênh mông, về đêm đảo Song Tử Tây hiện lên lung linh với vệt sáng đèn điện. Điểm sáng cao nhất chính là ngọn Hải Đăng trên đảo


 

Khoảnh khắc Trường Sa: Kỳ 2 - "Đảo Phong ba"

Trần Chung/ Người Hà Nội (Thực hiện)

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)