1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Ảnh
  4.  › 
  5. Khám phá

Đẹp ngất ngây vườn hoa hướng dương ở Sư đoàn 320

04/03/2021
Lần đầu đặt chân tới Sư đoàn 320 vào một chiều đông, điều trước tiên mà chúng tôi cảm nhận được, ở đây có cả đường hoa, vườn hoa, rừng hoa, trời hoa hướng dương. Bởi vậy, bên cạnh tên gọi Sư đoàn 320 (đóng quân tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) hay là Sư đoàn Đồng Bằng, tôi đặt thêm tên cho đơn vị này là… Sư đoàn “hướng dương”.

Hoa hướng dương trồng khắp lối đi tại Sư đoàn 320.

Chiến sĩ Sư đoàn 320 giữa vườn hoa hướng dương tại đơn vị mình.

Cảm hứng với tên gọi mới vừa mạnh mẽ nhưng cũng rất lãng mạn, Đại tá Lê Văn Cương- Sư trưởng Sư đoàn 320 và Đại tá Lê Văn Hùng- Chính ủy Sư đoàn đã tranh thủ dành thời gian dẫn chúng tôi đi tham quan khuôn viên của đơn vị này.

Đại tá Lê Văn Cương- Sư trưởng 320 (giữa) cùng các tay vợt tennis tranh thủ giờ giải lao ra ngắm vườn hướng dương.

Nhà báo Minh Vỹ- Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu giữa vườn hoa.

Thích thú xen lẫn tò mò về loài hoa hướng dương được trồng phổ biến tại đây, tôi thắc mắc: Hiện nay trên VTV3 đang chiếu bộ phim truyền hình nhiều tập có tên gọi “Hướng dương ngược nắng”, được đông đảo người xem cả nước quan tâm. Việc trồng loài hoa này tại đây có liên quan gì đến bộ phim trên hay không?

Đại tá Lê Văn Hùng (trái)- Chính ủy Sư đoàn 320.

Các nữ VĐV quần vợt chụp hình kỉ niệm.

Đại tá Lê Văn Hùng- Chính ủy Sư đoàn 320, giải thích: Ồ không, hoa hướng dương đã được đơn vị chúng tôi trồng khắp nơi trong khuôn viên từ nhiều năm nay rồi. Loài hoa này tượng trưng cho lòng trung thành, chung thủy sâu sắc, sự kiên định của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn luôn hướng về Đảng và Bác Hồ kính yêu”.

Chị Hoàng Thị Chinh đến từ huyện Chư Prông, Gia Lai.

Chị Hoàng Thị Chinh.

Chị Phạm Thị Thanh Huyền đến từ tỉnh Kon Tum.

“Ngoài ra, màu sắc hoa hướng dương gần giống với hoa dã quỳ, là loài hoa phổ biến, phát triển rất nhanh, nở rộ vàng rực trong điều kiện khắc nghiệt của khí hậu, thời tiết tại Tây Nguyên. Đặc biệt, hoa hướng dương còn thể hiện sự tìm tòi sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 cả trong chiến đấu cũng như huấn luyện và lao động sản xuất”, Đại tá Lê Văn Hùng nói thêm.

Chị Trần Thị Thu Thủy đến từ huyện Chư Prông, Gia Lai.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo đến từ tỉnh Kon Tum.

Các tay vợt Gia Lai, Kon Tum tranh thủ làm duyên tại vườn hướng dương.

Được biết, hoa hướng dương trồng quanh năm tại đây. Mỗi năm cho 3 đợt nở ngập tràn vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), Ngày truyền thống Sư đoàn 320 (16/1) và dịp Tết Nguyên đán…

Sư đoàn 320 chuẩn bị kỷ niệm 70 năm ngày thành lập.

Ngày 16/1/2021, Sư đoàn 320 tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập.

Theo Minh Vỹ/Doanh nghiệp & Thương hiệu

http://doanhnghiepthuonghieu.vn/dep-ngat-ngay-vuon-hoa-huong-duong-o-su-doan-320.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)