1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Ảnh
  4.  › 
  5. Khám phá

Bếp ăn 0 đồng trong mùa dịch tại xã Hòa Thạch

30/08/2021
Chung tay cùng cả nước chống lại dịch Covid-19, Hội Phụ nữ xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực, trong đó, bếp ăn tình nghĩa 0 đồng là một hoạt động hết sức ý nghĩa phục vụ cho các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch trên địa bàn xã.

Bắt đầu từ cuối tháng 7, Hội Phụ nữ xã Hòa Thạch đã phối hợp cùng với Đoàn Thanh niên xã bắt đầu thực hiện mô hình bếp ăn nghĩa tình với mục đích chia sẻ vất vả cùng các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn.

Bếp ăn 0 đồng trong mùa dịch tại xã Hòa Thạch

Những suất cơm tình nghĩa được chuẩn bị gửi đến các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch của xã Hòa Thạch

Với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, bếp ăn tình nghĩa nhận được sự tham gia hỗ trợ của Đảng uỷ - UBND xã Hòa Thạch, sự chung tay của các tình nguyện viên và bà con 5 thôn trong xã. Mỗi ngày bếp nấu hai bữa trưa và tối với khoảng 160-190 suất phục vụ cho các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch như: trực chỉ huy, y tế, công an, quân sự, các chốt trực… trên địa bàn xã.

Được biết, kinh phí cho bếp ăn 0 đồng được trích từ các nguồn vận động xã hội hoá của xã và từ chương trình "Cửa hàng lưu động 0 đồng" của Hội Phụ nữ xã.

Bên cạnh đó, nhận thấy hiệu quả và tính thiết thực của mô hình bếp ăn không đồng, Hội Phụ nữ xã đã lan tỏa mô hình này thêm đến đối tượng là người già neo đơn, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn mỗi hộ 1 thùng mỳ tôm, 2 chai nước tương và 500 nghìn đồng tiền mặt.

Không những vậy, nhằm giảm bớt phần nào ảnh hưởng dịch Covid-19, Hội Phụ nữ xã Hòa Thạch cũng đã hỗ trợ "Cửa hàng 0 đồng" của Hội Phụ nữ huyện Quốc Oai 2 triệu đồng, 120 quả trứng và 20 hộp khẩu trang y tế.

Chị Nguyễn Lan Phương - Đảng uỷ viên - Chủ tịch Hội LHPN xã Hoà Thạch - huyện Quốc Oai cho biết: “Bếp ăn 0 đồng là 1 trong những nôi dung của chương trình "Cửa hàng lưu động 0 đồng" của Hội Phụ nữ xã. Bếp ăn được các tình nguyện viên Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên xã sắp xếp sạch sẽ và chăm chút từng công đoạn, từ khâu nấu nướng, chia phần từng suất ăn để chuyển đến tận tay mọi người”.

Trong những ngày toàn dân cả nước ra sức chống dịch Covid-19, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai cũng đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, bếp ăn nghĩa tình là một trong những nghĩa cử ấm áp, sẻ chia và thể hiện ý thức trách nhiệm với cộng đồng của Hội Phụ nữ, qua đó góp thêm nguồn lực cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã nhà quyết tâm vượt qua đại dịch Covid-19.

Một số hình ảnh Hội Phụ nữ xã Hòa Thạch cùng các tình nguyện viên nấu những suất cơm tặng cho các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch và tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã:


Bếp ăn 0 đồng trong mùa dịch tại xã Hòa Thạch
Bếp ăn 0 đồng trong mùa dịch tại xã Hòa Thạch
Bếp ăn 0 đồng trong mùa dịch tại xã Hòa Thạch
Bếp ăn 0 đồng trong mùa dịch tại xã Hòa Thạch
Bếp ăn 0 đồng trong mùa dịch tại xã Hòa Thạch
Bếp ăn 0 đồng trong mùa dịch tại xã Hòa Thạch
Bếp ăn 0 đồng trong mùa dịch tại xã Hòa Thạch
Bếp ăn 0 đồng trong mùa dịch tại xã Hòa Thạch
Bếp ăn 0 đồng trong mùa dịch tại xã Hòa Thạch
Bếp ăn 0 đồng trong mùa dịch tại xã Hòa Thạch
Bếp ăn 0 đồng trong mùa dịch tại xã Hòa Thạch

Người Hà Nội

http://nguoihanoi.com.vn/bep-an-0-dong-trong-mua-dich-tai-xa-hoa-thach_267836.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)