1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Hà Nội
  4.  › 
  5. Hà Nội xưa

Nước sạch thời hiện đại, người dân phải tự bảo vệ chính mình

09/11/2017
Được sử dụng nguồn nước sạch là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, sử dụng nguồn nước không đảm bảo an toàn, con người đang giao tính mạng của mình vào tay thần chết...
Trái đất ¾ là nước, Việt Nam lại có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Thế nhưng chúng ta vẫn bị xếp vào nhóm những quốc gia “thiếu nước”. Thiếu nước sạch sinh hoạt, sử dụng nguồn nước ô nhiễm đã khiến hàng triệu người đối mặt với nguy cơ mắc các căn bệnh hiểm nghèo.

Từ nước sạch... nhưng không hề sạch
Theo thống kê, nước ta có khoảng 21,5% dân số đang sử dụng nguồn nước không qua xử lý, kiểm nghiệm. Con số này khiến người ta giật mình bởi thời nay, ô nhiễm nguồn nước đang ở mức đáng báo động. Dùng nước trực tiếp không qua xử lý có thể khiến chúng ta mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Nguy hại hơn, dư thừa kim loại nặng và hóa chất trong nước dẫn đến các bệnh mãn tính, ung thư.

 

Nước sạch thời hiện đại, người dân phải tự bảo vệ chính mình
Nước máy dùng cho sinh hoạt bị nhiễm bẩn
 
Thế nhưng, với phần dân số đang được cung cấp nước máy, hay còn gọi là nước sạch, người ta cũng chưa thể an tâm. Câu chuyện nước máy vàng đục, xả ra đầy vi khuẩn, nước đun lên cặn dày đặc cũng chẳng còn xa lạ, có nhiều gia đình đã tự cải tiến dùng lớp lọc thủ công, qua ba lớp mà nước vẫn đục, váng bám đầy thành bình chứa. Do hạ tầng và công nghệ xử lý nước của một số nhà máy cấp nước còn hạn chế bên cạnh đó hệ thống đường ống dẫn nước thường xuyên bị vỡ và rò rỉ dẫn đến chất lượng nước cấp đến các hộ gia đình không còn đảm bảo. Còn người dân thì hàng ngày vẫn nơm nớp lo sợ cho nguồn nước sinh hoạt của gia đình dù bỏ tiền ra mua “nước sạch”.

Đến nước tinh khiết vẫn bị nhiễm siêu vi khuẩn
Bên cạnh nguồn nước máy không thể thiếu cho sinh hoạt thường ngày, nước đóng bình cũng được người dân ưa chuộng bởi sự tiện lợi, giá thành ở mức chấp nhận được cho những lời quảng cáo “nước tinh khiết”, “Sản xuất theo công nghệ Mỹ”... Các cơ sở sản xuất nước đóng chai, đóng bình nhan nhản, nhưng chẳng ai có thể đảm bảo chất lượng mà các cơ sở này đưa ra có bao nhiêu phần trăm là thực.

Chất lượng nước uống tinh khiết đóng chai phụ thuộc vào các yếu tố như: nguồn nước đầu vào và hệ thống xử lý, lọc nước và quy trình đóng chai và quá trình bảo quản trong suốt quá trình vận chuyển, phân phối đến tay người tiêu dùng. 

Thời gian gần đây các phương tiện truyền thông đại chúng có đưa thông tin nhiều cơ sở sản xuất nước đóng bình sử dụng nguồn nước ngầm ngay bên cạnh nghĩa trang, nguồn nước thải của các nhà máy xí nghiệp hay nhà vệ sinh... với hệ thống lọc nước thì sơ sài, bể lọc mọc rêu xanh, đen kịt. Còn nơi sản xuất đóng bình nước thì ẩm thấp, chật chội, đầy ruồi muỗi, nước xả thẳng từ vòi vào bình rồi đóng nắp sơ sài, khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang trước thực trạng thị trường nước uống đóng bình.

 

Nước sạch thời hiện đại, người dân phải tự bảo vệ chính mình
Một cơ sở sản xuất nước đóng bình (Nguồn Intenet)
 
Mỗi ngày, một cơ sở sản xuất nước đóng bình quy mô bình thường có thể sản xuất hàng vài chục ngàn lít nước. Những bình nước này xuất hiện khắp mọi nơi, trường học, gia đình, thậm chí bệnh viện khiến nguy cơ mắc các căn bệnh nguy hiểm ngày càng lan rộng. Con đường từ nhà ra đến nghĩa địa chưa khi nào gần đến thế.

Tiếp cận nguồn nước sạch nhờ máy lọc nước
Không thể trông chờ vào nguồn nước được cung cấp, nhiều hộ gia đình đã tìm đến các thiết bị lọc nước và xử lý nước. Đó là lí do thời gian gần đây trên thị trường nở rộ các loại máy lọc nước gia đình, đa dạng về mẫu mã kiểu dáng, giá cả và xuất xứ. Vì vậy người tiêu dùng đã khá quen thuộc với những sản phẩm máy lọc nước gia đình sử dụng công nghệ lọc nước RO của các hãng Kangaroo, Karofi, Apuwa...

 

Nước sạch thời hiện đại, người dân phải tự bảo vệ chính mình
Máy lọc nước được bày bán tran lan trện thị trường tại các cửa hàng điện máy


Tuy nhiên, chung quy lại, điều tiên quyết của máy lọc nước vẫn là chất lượng nước sau khi được lọc và xử lý phải đảm bảo được các tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng. Tập trung vào yếu tố chất lượng sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng một số hãng máy lọc nước uy tín trong đó có Apuwa là một trong những đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ lọc nước và xử lý nước tiên tiến của thế giới vào điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước của Việt Nam.
 

Nước sạch thời hiện đại, người dân phải tự bảo vệ chính mình
Máy lọc nước gia đình nhãn hiệu Apuwa được bán trên thị trường
 
Trong khi đó trên thị trường hiện nay có vô số nhãn hiệu máy lọc nước được bán tràn lan tại các cửa hàng điện máy có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, thì Apuwa Việt Nam tập trung vào chiến lược liên tục cải tiến để hoàn thiện và nâng cao chất lượng, lấy khách hàng làm trọng tâm và từng bước khẳng định được tập trung xây dựng thương hiệu đưa ra những dòng sản phẩm chất lượng cao, sử dụng công nghệ thẩm thấu ngược RO sử dụng màng lọc Filmtec của tập đoàn Dow Hoa Kỳ với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, nước sau khi được lọc quà máy lọc nước Apuwa có thể uống trực tiếp mà không cần qua đun nấu.
 
Nước sạch thời hiện đại, người dân phải tự bảo vệ chính mình
Sản phẩm, dịch vụ lọc nước và xử lý nước chuyên nghiệp của Apuwa Việt Nam
Ngoài ra, Apuwa Việt Nam là một trong những đơn vị cung cấp các thiết bị lọc nước công nghiệp và xử lý nước hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp dây chuyền lọc nước đóng chai, tư vấn và cung cấp giải pháp lọc nước và xử lý nước chuyên nghiệp, tư vấn và thi công lắp đặt thiết bị xử lý nước sinh hoạt cho các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu sử dụng nguồn nước lớn như: nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp…

Nếu như câu chuyện bảo vệ nguồn nước sạch là câu chuyện ở tầm vĩ mô và trong dài hạn, thì mỗi gia đình có thể tự tìm cách bảo vệ sức khỏe của chính mình thông qua việc lựa chọn những sản phẩm máy lọc nước uy tín, chất lượng khi gửi niềm tin ở đúng chỗ.
Trần Thao
Theo: Người Hà Nội

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)