1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Xã hội

Trường Tiểu học Chiến Thắng tạm thu đầu năm học, nhiều khoản chưa rõ ràng?

26/02/2020
Báo Người Hà Nội nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh (PHHS) trường Tiểu học Chiến Thắng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, về việc một số khoản thu đầu năm học 2017 - 2018 chưa được rõ ràng.

 

Trường chưa chỉ đạo, giáo viên đã "tạm thu"?

Theo phản ánh của PHHS, tại cuộc họp phụ huynh toàn trường, ngày 17/9/2017, toàn bộ 16 lớp của trường Tiểu học Chiến Thắng đều triển khai họp phụ huynh và tiến hành "tạm thu" tiền đầu năm học mới trong khi chưa biết cụ thể từng khoản thu, thời gian thu theo tháng, học kỳ hay năm học?

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiến Thắng cho biết: các khoản thu đầu năm được nhà trường đề ra trên cơ sở căn cứ các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định của UBND thành phố, của UBND huyện, Phòng giáo dục và sự đồng thuận của Ban Đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.


Trường Tiểu học Chiến Thắng, huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Trong Biên bản họp Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm học mới của Trường Tiểu học Chiến Thắng, ngày 15/9/2017 do bà Nguyễn Thị Thủy - Hiệu trưởng cung cấp có nêu rõ các khoản thu đầu năm học mới bao gồm: Quỹ giáo dục: 45.000 đồng/tháng; Quỹ đội: 40.000 đồng/hs/năm; Quỹ thắp sáng ước mơ: 10.000 đồng/hs/năm; Đồng phục: phụ huynh tự nguyện đăng ký, ban đại diện cha mẹ học sinh lựa chọn mẫu mã, hợp đồng với nhà may; Tiền nước uống: Mức thu 70.000 đồng/hs/năm; Quỹ xã hội hóa: Thực hiện công văn 6890 của Bộ Giáo dục và căn cứ nhu cầu thực tế về cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. Phụ huynh tự nguyện đóng góp kinh phí theo kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt tổng kinh phí huy động 127.400.000 đồng; Thu thỏa thuận: Học Tiếng Anh Phonic 50.000 đồng/hs/tháng (học sinh Khối 1,2); Học Kĩ năng sống 50.000 đồng/hs/tháng (học sinh từ khối 1 đến khối 5); Học Tin học 25.000 đồng/hs/tháng (học sinh khối 3,4,5).

Trên tinh thần đó, trong buổi họp phụ huynh toàn trường vào ngày 17/9/2017, giáo viên chủ nhiệm các lớp đã triển khai các khoản thu cho PHHS. Tuy nhiên, theo phản ánh của PHHS, giáo viên chủ nhiệm các lớp đã tiến hành "tạm thu" từ 1 đến 3 triệu đồng, thậm chí 4 triệu đồng? Mặc dù tổng số tiền các khoản thu do nhà trường đề ra nếu thu theo học kỳ cũng chỉ trên dưới 1 triệu?.

Lý giải cho việc "tạm thu" này, một giáo viên chủ nhiệm cho biết: "Tâm lý khi đi họp, các phụ huynh đã mang tiền đi đóng, mặc dù họ chưa biết số tiền đóng cụ thể là bao nhiêu. Có nhà đóng 5 trăm, có nhà đóng 1 triệu, có nhà đóng 2 triệu, cũng có nhà đóng 3 triệu. Họ nói thôi thì cô cứ cầm cho tôi vì từ giờ đến cuối năm còn hai buổi họp phụ huynh nữa, các khoản cụ thể thế nào từ nay đến cuộc họp phụ huynh cuối năm thì cô sẽ thanh toán. Do vậy, chúng em mới tạm thu thôi. Phụ huynh bảo thế cho nên chúng em mới bắt buộc tạm thu thôi".

"Nhà trường không chỉ đạo các lớp là thu bao nhiêu, thế nhưng mà trên cơ sở mọi năm phụ huynh học sinh người ta áng chừng thu bao nhiêu cho nên người ta tạm đóng theo khả năng của mình", một giáo viên nói.

Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiến Thắng khẳng định: Đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa thông báo với giáo viên chủ nhiệm là ở đợt đầu năm học thu những khoản gì. Thế còn giữa giáo viên chủ nhiệm với lại phụ huynh có thể người ta có nguồn kinh phí từ bán lợn, bán gà, hoặc có khoản tiền nào đấy thì người ta muốn gửi đến giáo viên chủ nhiệm cầm giúp.

Một số khoản thu cần làm rõ?

Mặc dù các khoản thu do nhà trường đưa ra trong Biên bản họp Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm học mới, ngày 15/9/2017 và Biên bản họp phụ huynh học sinh 16 lớp của trường Tiểu học Chiến Thắng, ngày 17/9/2017 là không cao. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao các giáo viên chủ nhiệm lại có thể “tạm thu” số tiền cao hơn mức trần quy định khi chưa có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường? Đồng thời, một số khoản thu cần phải làm rõ như: tiền học Kỹ năng sống, tiền học Tiếng Anh phonic và tiền xã hội hóa giáo dục.

Theo biên bản họp phụ huynh toàn trường ngày 17/9/2017, tiền học Kỹ năng sống (đối với các khối lớp) thu 50.000 đồng/hs/tháng, tiền học Tiếng Anh phonic dành cho khối 1 và khối 2 thu 50.000 đồng/hs/tháng. Nhà trường đã tiến hành xếp thời khóa biểu cho các lớp (1 tiết Kỹ năng sống và 2 tiết Tiếng Anh phonic), bắt đầu học từ ngày đầu tháng 9/2017.

Tuy nhiên theo phản ánh của PHHS thì hiện tại các học sinh chưa được học môn Kỹ năng sống mà là tự học tại lớp, nhưng tiền thì đã "tạm thu"? Riêng đối với môn Tiếng Anh phonic, nhà trường đã “tạm” bố trí giáo viên của trường để dạy.

Bà Nguyễn Thị Thủy khẳng đinh: đến thời điểm hiện tại, nhà trường vẫn chưa ký hợp đồng với Trung tâm dạy Kỹ năng sống và Trung tâm Tiếng Anh, họ cũng chưa cử giáo viên về dạy, họ mới tiến hành cài đặt phần mềm dạy học kỹ năng sống và Tiếng Anh phonic vào một số máy tính của nhà trường.

Về tiền xã hội hóa giáo dục, ngoài khoản 127.400.000 tiền xã hội hóa do UBND huyện An Lão phê duyệt, nhà trường đã “đồng ý” cho Hội phụ huynh xây tường bao và mở rộng nhà xe với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Lý giải cho điều này, bà Thủy nói: “Trên cơ sở các đầu việc, chúng tôi đã trình UBND huyện An Lão và đã được phê duyệt với tổng kinh phí xã hội hóa là 127.400.000 đồng. Chúng tôi đã triển khai tới PHHS trên tinh thần vận động phụ huynh tự nguyện đóng góp không có cào bằng, trên tinh thần là cháu hai trăm, cháu ba trăm hoặc ba trăm rưỡi, tức là tùy. Những đối tượng thuộc diện chính sách thì chúng tôi không huy động. Chúng tôi mới chỉ họp phụ huynh và đưa ra như thế. Đấy là đối với công việc được UBND huyện phê duyệt."

"Phụ huynh cũng có ý kiến ở năm học này do số lượng học sinh tăng và do cái nguyên nhân khách quan nó mang lại, tức là khi mà bên trường Tiểu học lại mở rộng diện tích sang bên trường THCS, thì nó có hẳn một cái đoạn xây tường bao mới hè vừa rồi mới xây do địa phương xây. Rồi do lượng học sinh tăng, nhà xe cũ của học sinh rất chật, phụ huynh muốn có nhu cầu mở rộng nhà xe ra để cho học sinh để xe. Do vậy các bậc phụ huynh đã tự huy động kinh phí để xây tường bao và nhà xe", bà Thủy nói thêm.

Trong buổi làm việc với Nhà trường sáng ngày 26/9/2017, theo sự chỉ đạo của bà Thủy, các giáo viên chủ nhiệm của các khối lớp 2, 3, 4, 5 (trừ khối 1 vì theo Bà Thủy: các giáo viên chủ nhiệm lớp 1 chiều mới đến và nhà trường sẽ gửi cho phóng viên sau - PV) đã cung cấp cho phóng viên các sổ "tạm thu" tiền đầu năm học.

Theo quan sát của phóng viên, trong các sổ thu tiền, các giáo viên chủ nhiệm đã "tạm thu" của PHHS số tiền từ 1 đến 3 triệu đồng, có phụ huynh đóng tới 4 triệu đồng. Tuy nhiên, các cuốn sổ đó không ghi rõ các khoản thu cụ thể mà chỉ ghi tổng số tiền đã thu của từng PHHS? Phải chăng các bậc phụ huynh trường Tiểu học Chiến Thắng có quá nhiều tiền, họ không biết làm gì mà đem “gửi tạm” ở giáo viên chủ nhiệm?, hay vì một lý do nào đó mà họ đã "tự nguyện" đóng hàng triệu đồng cho giáo viên chủ nhiệm trong khi chưa biết các khoản cụ thể là gì?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Theo: Báo Người Hà Nội

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)