1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Giải trí
  4.  › 
  5. Độc, lạ

Tình yêu người Hà Nội đến với các gia đình và học sinh nghèo thôn Đồn Đèn - Bắc Kạn

22/01/2018
Trong khuôn khổ Chương trình “Tình yêu người Hà Nội - Xuân Ấm vùng cao” năm 2018 do Báo Người Hà Nội phối hợp với các doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức, ngày 21/1 Ban tổ chức chương trình đã trao gần 100 xuất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo vươn lên trong học tập tại xã Khang Ninh huyện Ba Bể, Bắc Kạn.

 

Tại đây, Ban tổ chức Chương trình “Tình yêu người Hà Nội - Xuân Ấm vùng cao” năm 2018 cùng các bác sĩ trong đoàn đã thăm khám chữa bệnh nhân đạo cho nhân dân thôn Đòn Đèn đặc biệt là những người cao tuổi; tặng 50 xuất quà cho 50 hộ gia đình khu tái định cư Đồn Đèn (mỗi xuất trị giá gần 1.000.000Đ bao gồm 500 nghìn tiền mặt, chăn ấm và một số đồ tiêu dùng ); tặng 1.000 quyển vở cho các cháu học sinh tiểu học và tặng 20 xuất quà cho các cháu học sinh Mầm non Điểm trường Đồn Đèn - Khuổi Luồng.
Trao quà cho các gia đình có khó khăn, học sinh nghèo thôn Đồn Đèn
Nhà báo Đào Xuân Hưng - Tổng Biên tập báo Người Hà Nội và Sư thầy Thích Đàm Phúc -Trụ trì Chùa Vân Tiên, huyện Kinh Môn, Hải Dương trao quà cho các em học sinh Mầm non Điểm trường Đồn Đèn - Khuổi Luồng (Ảnh: Đăng Chung).
 

Nhà báo Đào Xuân Hưng – Tổng Biên tập báo Người Hà Nội, Trưởng ban tổ chức Chương trình cho biết, đây là hoạt động thiện nguyện nằm trong chuỗi các hoạt động của Chương trình “Tình yêu người Hà Nội  - Xuân ấm vùng cao” năm 2018 của Đoàn thiện nguyện do Báo Người Hà Nội phối hợp với các doanh nhân, doanh nghiệp các nhà hảo tâm với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái” mong góp phần giúp đỡ phần nhỏ cho các hộ nghèo, người cao tuổi để vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống, trong bệnh tật; đặc biệt là các cháu học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Được biệt, Khang Ninh là một xã thuần nông nằm ở phía Tây cách trung tâm huyện Ba Bể 10km, có tổng diện tích đất tự nhiện 4.434,41 ha; xã có 15 thôn bản, có 965 hộ dân trong đó hộ nghèo chiếm 24,41%. Xã còn 8 thôn đặc biệt khó khăn, trong đó có thôn Đồn Đèn 100% đồng bào dân tộc Mông là hộ nghèo.

Trao quà cho các gia đình có khó khăn, học sinh nghèo thôn Đồn Đèn
Ông Hứa Quang Sỹ  - Phó Bí thư xã Khang Ninh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Đăng Chung).

Thay mặt Đảng ủy, Chính quyền địa phương, Phó Bí thư Đảng ủy xã Khang Ninh ông Hứa Quang Sỹ gửi lời cảm ơn sự quan tâm tình cảm của Đoàn đã động viên về cả vật chất và tinh thần cho tập thể các thầy, cô giáo và các cháu học sinh, cùng đồng bào dân tộc thôn Đồn Đèn xã Khang Ninh. Ông Sỹ cũng mong muốn, trong thời gian tới bà con xã Khang Ninh tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của đoàn từ thiện nhằm góp phần thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, góp phần hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.  
Một số hình ảnh của buổi lễ trao quà từ thiện:

Trao quà cho các gia đình có khó khăn, học sinh nghèo thôn Đồn Đèn
Ban tổ chức Chương trình trao quà cho các gia đình khó khăn thôn Đồn Đèn (Ảnh: Đăng Chung).

Trao quà cho các gia đình có khó khăn, học sinh nghèo thôn Đồn Đèn

Bà Phạm Minh Hà - Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Hải trao quà tại buổi lễ 

Trao quà cho các gia đình có khó khăn, học sinh nghèo thôn Đồn Đèn
Nhà báo Đào Xuân Hưng - Tổng Biên tập báo Người Hà Nội trao quà cho các gia đình khó khăn thôn Đồn Đèn

Trao quà cho các gia đình có khó khăn, học sinh nghèo thôn Đồn Đèn
Ban tổ chức tặng quà cho các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của xã Khang Ninh (Ảnh: Đăng Chung).


Trao quà cho các gia đình có khó khăn, học sinh nghèo thôn Đồn Đèn
Nhà báo Đào Xuân Hưng - Tổng Biên tập Báo Người Hà Nội thay mặt Ban tổ chức Chương trình gửi tặng quà cho đại diện thôn Đồn Đèn (Ảnh: Đăng Chung).


Trao quà cho các gia đình có khó khăn, học sinh nghèo thôn Đồn Đèn
Bà Phạm Minh Hà - Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Hải tặng 1000 quyền vở cho trường tiểu học Đồn Đèn (Ảnh: Đăng Chung).

 

Đăng Chung/NGƯỜI HÀ NỘI

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)