1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Văn nghệ
  4.  › 
  5. Nghệ thuật

Nghệ thuật

Đêm thăng hoa của âm nhạc và tình yêu  

Đã rất lâu, những người yêu nhạc giao hưởng tại Hà Nội mới có một đêm nhạc về tình yêu lay động cảm xúc như “To Love & to Honor” của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời - SSO.

Hải Phòng: Khởi công Dự án Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm  

Sáng 6/5, Thành phố Hải Phòng tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm. Dự lễ khởi công có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành trung ương và địa phương tới dự.

Khúc Ca Trường Tư Nghĩa 1  

Xin giới thiệu cùng bạn đọc ca khúc “Khúc ca Trường Tư Nghĩa 1” của nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm.

Triển lãm “EGO – Người”: Cuộc trưng bày nghệ thuật điêu khắc vĩ mô đa chiều của hoạ sĩ Ngô Xuân Bính  

Tiếp nối thành công của các sự kiện thuộc Tuần lễ Thiết kế sáng tạo Thành phố Hà Nội năm 2022, công chúng tiếp tục được chứng kiến một không gian nghệ thuật sáng tạo độc đáo tại Bảo tàng Hà Nội qua triển lãm: “Ego - Người”.

Khai mạc triển lãm ảnh, trưng bày sản phẩm hàng hóa Hà Nội - Viêng Chăn  

Sáng 10/8, UBND Thành phố Hà Nội long trọng tổ chức khai mạc triển lãm ảnh và trưng bày sản phẩm, giới thiệu sản phẩm hàng hóa Hà Nội - Viêng Chăn.

Sự kiện “Hòa Bình – Thanh âm xứ Mường” kể câu chuyện văn hóa bản địa đặc sắc, thu hút 4 vạn khán giả  

Vừa qua, tại Quảng trường TP. Hòa Bình đã chính thức diễn ra chương trình nghệ thuật “Hòa Bình – Thanh âm xứ Mường” trong không gian giàu màu sắc bản địa, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, kết hợp trình diễn nghệ thuật hiện đại và ấn tượng, góp phần gắn kết bản sắc văn hóa với phát triển du lịch.

Tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội lần thứ XIII (2021 - 2026)  Bền bỉ khơi nguồn và thúc đầy sáng tạo  

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội vẫn bền bỉ tập hợp, khơi nguồn và thúc đẩy sức sáng tạo của văn nghệ sĩ Thủ đô. Vì vậy, Hội Liên hiệp đã vinh dự được UBND TP. Hà Nội, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua trong nhiều năm.

Văn học nghệ thuật: Cùng góp sức thúc đẩy văn hóa du lịch Thủ đô  

Hội thảo “Văn học, nghệ thuật với phát triển văn hóa du lịch Thủ đô” do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội tổ chức mới đây đã thu hút sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ Thủ đô cùng đại diện một số cơ quan quản lý văn hóa, du lịch. Nhiều câu chuyện, ý kiến tâm huyết được đưa ra bàn thảo không chỉ thể hiện những trăn trở mà còn gợi mở các giải pháp trong việc phát huy, gắn kết văn học, nghệ thuật với phát triển du lịch Thủ đô.

Renzo Piano - Kiến trúc sư lừng danh và những tác phẩm  

"Vẻ đẹp có thể thay đổi thế giới" là điều kiến trúc sư đại tài người Italy, Renzo Piano tâm niệm trong gần 60 năm sự nghiệp của mình. Nhưng với Renzo Piano, đó không đơn thuần là vẻ đẹp cảm nhận bằng thị giác, đó còn là vẻ đẹp của tâm hồn, nhân cách và những giá trị văn hoá trường tồn của nhân loại.

Thiết kế nhà hát Opera Hà Nội sử dụng công nghệ hàng đầu thế giới  

Được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh Renzo Piano - người được xem là huyền thoại sống trong làng kiến trúc toàn cầu - nhà hát Opera Hà Nội ứng dụng những công nghệ hàng đầu thế giới và cảm hứng thiết kế đậm sắc màu văn hoá Hà Nội.

Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị: “Nhà hát Opera Hà Nội là sự cộng thêm cho sự phát triển của thủ đô”  

Là một kiến trúc sư nổi tiếng tại Việt Nam và từng là thành viên của hội Kiến trúc sư Pháp, Hồ Thiệu Trị được biết đến nhiều nhất tại Việt Nam với dự án tu bổ Nhà hát Lớn Hà Nội. Dưới đây là những nhìn nhận và chia sẻ của ông về quy hoạch xây dựng nhà hát Opera tại khu vực Hồ Tây.

Lễ hội rượu vang Italia lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM  

Nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Cộng hòa Italia (2/6/1946 - 2/6/2022), ngày 3/6, Lễ hội rượu vang Italia lần đầu tiên tại TP.HCM được tổ chức với sự tham dự của ông Enrico Padula, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Italia tại TP.HCM.

Giao lưu trực tuyến ''Hành trình lan tỏa những điều tốt đẹp''  

Ngày 10/6/2022, trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2022) và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tạp chí Thi đua Khen thưởng; Tạp chí Thi đua Khen thưởng phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng TP. Hà Nội tổ chức chương trình Giao lưu trực tuyến gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt với chủ đề “Hành trình lan tỏa những điều tốt đẹp”.

Chương trình nghệ thuật ''Bác Hồ một tình yêu bao la'':  Ăm ắp tình yêu về Người qua những giai điệu, lời ca...  

Tối 18/5, chương trình nghệ thuật "Bác Hồ một tình yêu bao la" do Báo Văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đã mang đến cho khán giả thật nhiều cảm xúc. Dòng chảy âm nhạc ngọt ngào, với những ca khúc bất hủ một lần nữa được những nghệ sĩ, ca sĩ ở nhiều thế hệ cất lên từ sâu thẳm trái tim, mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 -19/5/2022).

Lễ bế mạc SEA Games 31 - Dấu ấn về tình hữu nghị giữa các quốc gia Đông Nam Á  

Vào ngày 23/5/2022 tới đây, tại Cung điền kinh trong nhà - Hà Nội sẽ diễn ra lễ Bế mạc SEA Games 31 các vận động viên và đoàn thể thao các nước, gửi lời chào thân thiện của Việt Nam và thắp sáng tinh thần đoàn kết khu vực.

«1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10»

Tin mới cập nhật

Tin nổi bật

Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)