1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Xã hội

Đắk Mil: Phát hiện và khai quật hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật

07/08/2020
Bộ hài cốt được tìm thấy cùng với nhiều vật dụng khác được xác định trong thời kháng chiến.

BCHQS huyện Đắk Mil cùng các ban ngành đang khai quật hài cốt liệt sĩ.

Cụ thể, nhận được tin báo từ người dân, ngày 05/8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Mil phối hợp cùng các ban, ngành chức năng đã khai quật được 01 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật tại rẫy Cà Phê của bà Lê Thị Tuyết, thôn Xuân Lộc 1, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Di vật trong đó có chiếc bút máy khắc tên Phan Văn Ký.

Trong quá trình khai quật, lực lượng đã quy tập 1 ít xương, 1 số di vật như: tăng, 01 võng (gấp xếp rất gọn, còn nguyên), 01 bình tông, 03 hộp đựng cơm, 01 đôi dép cao su, đế dày vải, 01 bát sắt (bát B52), 01 thìa nhôm, 02 quả lựu đạn chày, thắt lưng bộ đội, 01 búa đập đá loại 300gr, lược, hộp quẹt có gắn thêm 01 sợi dây và bút máy có dòng chữ Phan Văn Kí

Hài cốt được phát hiện tại rẫy Cà Phê của người dân tại thôn Xuân Lộc 1, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Đắk Sắk, Đắk Mil có cứ điểm đồi 722 - là một Trại lực lượng đặc biệt Đức Lập (Camp Duc Lap) được Mỹ – Ngụy thiết lập năm 1965, tại đây địch xây dựng các công sự kiên cố với 12 lớp hàng rào, bên trong là tường đất có ụ chiến đấu, hào sâu cắm chông, gài mìn. Lực lượng địch luôn cơ động tại chỗ 01 tiểu đoàn được trang bị quân trang vũ khí hiện đại.

01 bình tông, 03 hộp đựng cơm, 01 đôi dép cao su, đế dày vải, 01 bát sắt (bát B52),... cùng các di vật khác.

Năm 1968, bộ đội chủ lực của ta phối hợp với quân và dân địa phương nổ súng tấn công quận lỵ Đức Lập và một loạt vị trí đóng quân của địch trên toàn tuyến Sapa, Đắk Lao và Đắk Sắk… đồng thời chặn đánh các cánh quân chi viện của địch. Đêm 24/8/1968, căn cứ trại lực lượng đặc biệt Đức Lập – nơi cố thủ cuối cùng của địch đã bị tiêu diệt, đại bộ phận quân chiếm đóng và hệ thống Ngụy quyền từ huyện đến xã tan rã.

Tăng, võng cùng một số di vật khác.

Sau đó Mỹ ngụy cho máy bay B52 ném bom rải thảm và pháo kích hủy diệt căn cứ làm làm gần 200 chiến sĩ của ta hy sinh.

Hiện hài cốt Liệt sỹ được tổ chức an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Huyện Đắk Mil, tỉnh Đăk Nông.

Ai biết, có thông tin gì về thân nhân xin chia sẻ để các anh hùng liệt sỹ trở về với đất Mẹ thân yêu.

Theo Doanh nghiệp & Thương hiệu

https://doanhnghiepthuonghieu.vn/dak-mil-phat-hien-va-khai-quat-hai-cot-liet-si-cung-nhieu-di-vat.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)